Bắt đối tượng nổ súng bắn trả công an khi bị truy đuổi

Minh Toàn |

Từ định vị, công an phát hiện chiếc xe máy bị mất trộm nên tìm tới thì Khánh dùng súng bắn trả, còn Phương dùng gạch tấn công lực lượng công an.

Ngày 29/3, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Khánh (hay gọi là "Khánh kê", 43 tuổi), Nguyễn Văn Phương (23 tuổi) và Vương Quốc Thành (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi "Chống người người thi hành công vụ", tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái pháp luật và sử dụng ma tuý.

Theo điều tra, chiều 26/3, anh H.T.H. (36 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) dựng xe máy hiệu Airblade BKS: 79N1-55… tại bãi đất trống bên cạnh quảng trường 2/4, TP.Nha Trang rồi xuống tắm biển. Khoảng 1 giờ sau, anh quay lên thì phát hiện xe máy của mình đã bị trộm nên trình báo công an.

Công an đã lấy lời khai, điều tra truy xét. Thông qua định vị gắn trên xe anh H., công an phát hiện tín hiệu phát ra ở nhà của Khánh tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang nên cắt cử lực lượng tới nơi thì phát hiện chiếc xe máy.

Phát hiện công an, Khánh dùng súng bắn trả, Phương dùng gạch ném vào lực lượng công an. Khánh vội lên xe máy tẩu thoát còn Phương bị khống chế.

Công an truy đuổi Khánh tới ngã ba đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng thì bắt kịp. Lúc này, Khánh vứt xe bỏ chạy bộ và rút súng rulo bắn về phía công an. Công an truy đuổi 1 đoạn thì đến hẻm cụt bị nên Khánh bị khống chế.

Tại cơ quan công an, Khánh khai, chiều cùng ngày có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) mang xe của anh H. tới bán với giá 6 triệu đồng. Khánh mua và đem vào nhà cất giữ. Khám xét nơi ở của cả 2, công an thu giữ 4 khẩu súng, hộp đạn, xe máy.

Riêng Phương khai có quan hệ với Thành vì chung nhóm sử dụng ma tuý. Công an đã tiến hành ập vào khách sạn H.B., phường Vĩnh Thọ nơi Thành đang có mặt, bắt giữ đối tượng. Khám xét, công an thu thêm 5 khẩu súng, 7 bịch ma tuý đá, xe máy, ĐTDĐ. Qua làm việc, Thành khai nhận từng trộm xe máy mang bán lấy tiền mua ma tuý sử dụng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại