Bắt cóc con riêng 3 tuổi để ép người tình về sống chung

Minh Toàn |

Gần đây, Lắm và chị T. xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi với nhau. Bực tức, Lắm tìm tới nhà người tình bắt cóc con chị này rồi hăm dọa ép buộc chị T. phải về sống chung với mình.

Ngày 5/6, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang giữ Lê Văn Lắm (35 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan công an, Lắm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lắm và chị D.T.M.T. (29 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Trước đây, chị T. đã có con với 1 người đàn ông khác.

Mới đây, Lắm và chị T. phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi. Chị T. ở cùng con gái ruột là cháu N.T.Th.Tr. (3 tuổi) tại xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên.

Ngày 2/6, Lắm tìm tới nhà của chị T. thì thấy cháu Tr. ở nhà nên bắt giữ và chở về nhà trọ ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu. Sau đó, Lắm nhắn tin gọi điện đe doạ và nói chị T. phải tới sống chung với mình. Chị T. lo sợ cho sự an nguy của con nhỏ nên đã trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt tiến hành thuyết phục khuyên can Lắm thả cháu bé. Lắm không chấp hành mà lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng.

Đến 22h cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục, lực lượng đã khống chế bắt giữ được Lắm và giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại