Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò

Ngọc Tú |

Mặc dù cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo biển động sóng mạnh nhưng hàng nghìn du khách vẫn ào mình xuống biển, nhảy trên sóng tìm cảm giác mạnh.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 1.

Chiều 30/4, hàng nghìn du khách khắp nơi trên cả nước đổ dồn về bãi biển Cửa Lò (TX. Cửa Lò, Nghệ An) để chơi và tắm biển sau khi trời đã tạnh mưa.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 2.

Biển động, sóng lớn nên chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển cảnh báo du khách không tắm biển. Tuy nhiên, hàng nghìn du khách vẫn ào xuống biển để chơi đùa với sóng và tắm. Phía dưới, hàng chục nhân viên cứu hộ cũng túc trực, liên tục thổi còi cảnh báo du khách không đi ra quá xa.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 3.

Do biển động nên sóng tạo thành những đợt sóng lớn cao từ 1-1,5m. Nhiều du khách bị sóng xô ngã nên nhanh chóng lên bờ.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 4.

Nhiều du khách khác muốn tìm cảm giác mạnh nên xuống để nô đùa, nhảy trên sóng.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 5.

Các du khách đứng theo tốp, nắm chặt tay nhau rồi nhảy lên mỗi khi có sóng lớn ập vào người.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 6.

Nhiều du khách sợ sóng nên cùng nhau vui chơi trong bãi cát để đảm bảo an toàn.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 7.

Trên bờ đội cứu hộ liên tục thổi còi cảnh báo để du khách không ra quá xa sẽ nguy hiểm.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 8.

Không chỉ du khách trong nước mà còn nhiều du khách nước ngoài tìm về biển Cửa Lò dịp lễ 30/4-1/5.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 9.

Ông Trần Tuấn Anh - Đội trưởng Trung tâm cứu hộ và Phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò cho biết, đơn vị này đã điều động 40 nhân viên cứu hộ túc trực dọc bãi biển để cảnh báo du khách. Tuy nhiên, do số lượng người đổ về biển Cửa Lò quá lớn nên hầu như việc cảnh báo đều bị du khách phớt lờ.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 10.

"Chúng tôi điều động 4 mô tô nước chạy dọc phía ngoài biển để nhắc nhở du khách không ra xa. Sóng lớn mà mô tô nước chạy cũng liên tục bị lật úp. Một nhóm thanh niên không may bị sóng đẩy ra xa, không thể vào bờ, cũng may chúng tôi phát hiện kịp nên kéo vào an toàn", ông Tuấn Anh nói.

Bất chấp biển động, nhiều du khách vẫn ào xuống tắm biển, nhảy trên sóng ở Cửa Lò - Ảnh 11.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay dự kiến biển Cửa Lò sẽ đón khoảng 60.000 du khách, trong đó có hơn 30.000 du khách ngoại tỉnh, lưu trú lại Cửa Lò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại