Bắt 8 đối tượng trong vụ hành hung, cướp súng công an, thu giữ thêm nhiều súng quân dụng

Vy Vy |

Lực lượng công an đã bắt giữ thêm 6 đối tượng hành hung, cướp súng công an. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm nhiều hung khí, súng quân dụng.

Ngày 2/10, Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng trong vụ vây đánh, cướp súng bắn đạn cao su của các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà.

Bắt 8 đối tượng trong vụ hành hung, cướp súng công an, thu giữ thêm nhiều súng quân dụng - Ảnh 1.

Các đối tượng bao vây, hành hung các chiến sĩ công an

Các đối tượng gồm Lưu Xuân Vịnh (SN 1993, trú tại thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đắk Hà); Đinh Khắc Hoàng (SN 1994); Đinh Khắc Huy (SN 1992); Lưu Xuân Minh (SN 1988); Vũ Văn Lâm (SN 1994); Ngô Văn Thảo (SN 1992, cùng trú thị trấn Đắk Hà).

Trong đó Vịnh, Hoàng, Huy bị lực lượng công an bắt giữ. Các đối tượng Minh, Lâm, Thảo ra đầu thú sau khi được lực lượng công an vận động, kêu gọi.

Riêng các đối tượng Vũ Văn Văn (SN 1987) và Nguyễn Phi Lanh (SN 1991, cùng thị trấn Đăk Hà) bị bắt giữ ngay sau khi gây án đêm 25/9.

Bắt 8 đối tượng trong vụ hành hung, cướp súng công an, thu giữ thêm nhiều súng quân dụng - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Phi Lanh (trái) và Vũ Văn Văn (phải) bị bắt ngay sau khi gây án - Ảnh công an cung cấp

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ nhiều vật dụng như còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng…. Trong đó có cả súng bắn đạn cao su mà các đối tượng đã cướp của lực lượng công an.

Bắt 8 đối tượng trong vụ hành hung, cướp súng công an, thu giữ thêm nhiều súng quân dụng - Ảnh 3.

6 đối tượng bị bắt giữ, vận động ra đầu thú - Ảnh công an cung cấp

Hiện hai cán bộ công an là Phạm Xuân Biển và Đoàn Mạnh Vương sau khi được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã được xuất viện. Riêng thượng sỹ Trịnh Hoàng Tiến bị nhiều vết thương ở đầu, vai và chân hiện vẫn đang được điều trị Bệnh viện y dược Hoàng Anh Gia Lai (tỉnh Gia Lai) và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Dự kiến ngày 8/10, thượng sỹ Tiến nhập học một trường công an.

Như đã thông tin, tối 25-9, đồng chí Phạm Xuân Biển và Trịnh Hoàng Tiến, cán bộ Công an thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà được cử đi giải quyết vụ đánh nhau tại một quán karaoke. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi khoảng 10 đối tượng đã vây đánh, cướp súng của hai công an. Khi đồng chí Đoàn Mạnh Vương, Công an thị trấn Đắk Hà tới đưa 2 cán bộ bị thương đi cấp cứu thì cũng bị nhóm đối tượng tấn công bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại