Bắt 6 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất 480% một năm

Hồ Ca |

Các đối tượng cho hơn 100 người vay tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Một trong số các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: M.T)

Một trong số các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: M.T)

Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây hoạt động “tín dụng đen”, bắt 6 đối tượng liên quan.

Hôm 24/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ 6 đối tượng đang thuê trọ trên địa bàn thành phố để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

6 đối tượng gồm Hà Văn Đông (SN 1997), Hoàng Ngọc Phước (SN 2000), Lê Văn Tú (SN 2001), Phạm Hữu Quang (SN 1998, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) Trần Văn Vĩnh (SN 1992) và Đoàn Trung Bình (SN 1998, cùng quê tỉnh Ninh Bình)

Trong đó, Đông, Phước và Tú hoạt động chung một đường dây cho vay. Các đối tượng Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, 6 đối tượng thuê nhà trọ tại các phường An Phú và Hoà Thuận (TP Tam Kỳ) cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Lãi suất dao động từ 20-40%/tháng tương đương 240-480%/năm, nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bắt 6 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất 480% một năm - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. (Ảnh: M.T)

Nếu cho vay 10 triệu đồng, nhóm này chỉ đưa cho người vay 8 triệu. Sau 25 ngày, các đối tượng thu 12,5 triệu, lãi 4,5 triệu đồng, sau 25 ngày xoay vòng cho vay lại.

Khám xét nơi ở các nghi can, cảnh sát thu 12 điện thoại, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được người vay thế chấp, 5 chứng minh nhân dân, 10 giấy vay tiền viết tay và gần 10.000 tờ rơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại