Barca gia nhập Premier League: Hành trình rất gần mà lại rất xa

Quốc Bảo |

1.139 km, tương đương khoảng cách từ Hà Nội tới Sài Gòn, đó là hành trình làm khách thường xuyên nhất dành cho Barcelona trong vai trò một thành viên của Premier League.

Việc Barcelona gia nhập bóng đá Anh dẫu chỉ là một ý tưởng mới mẻ và vẫn cách rất xa thực tế, nhưng nó không còn là chuyện giả tưởng nữa. Trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng thể thao Catalunya, Gerard Figueras nhấn mạnh rằng Barca có quyền tự do chọn giải đấu để tham dự trong trường hợp Catalunya giành độc lập và tách khỏi Tây Ban Nha.

Hình ảnh sân Nou Camp hoàn toàn trống vắng các cule khi Barca tiếp đón Las Palmas cuối tuần qua càng khiến cho tuyên bố của Figueras tăng thêm trọng lượng. Như Figueras đã trích dẫn, Monaco có thể chơi tại Ligue 1 thì chẳng lý gì Barca không thể chia tay Real Madrid để hợp với PSG thành một cặp El Clasico mới. Xét về địa lý, Barca sang Pháp là hợp lý nhất.

Barca gia nhập Premier League: Hành trình rất gần mà lại rất xa - Ảnh 1.

Barcelona đá trên sân không khán giả ở vòng 7 La Liga.

Nhưng nếu Barca qua Anh thì cũng không quá bất tiện. Catalunya là một vùng đất trù phú, bởi vậy những người hâm mộ bóng đá tại đây, không chỉ các CĐV mà cả những người ủng hộ Espanyol hay Girona, sẽ chẳng bận tâm lắm về vấn đề tài chính cho những chuyến làm khách tại nước Anh.

Trái lại, dân Catalunya có thể cảm thấy phấn khích với viễn cảnh được thăm thú những địa danh nổi tiếng mà họ thường chỉ thấy qua truyền hình như Old Trafford, Wembley, Anfield hay Stamford Bridge. Và họ cũng không phải di chuyển xa hơn các đội bóng thuộc giải VĐQG Nga hoặc Mỹ.

Để đá với Anzhi hôm Chủ nhật vừa rồi, Zenit St Petersburg đã phải vượt qua quãng đường lên tới 2.231 km. Trong khi đó, một trận đấu giữa LA Galaxy và New England Revolution của Lee Nguyễn tại giải MLS sẽ đồng nghĩa với 8.340 km cả đi cả về.

Về phần mình, hành trình xa nhất của Barca tới một sân bóng thuộc Anh cũng chỉ là 1.553 km. Chúng ta vừa nói đến St James' Park, sân nhà của Newcastle ở phía đông bắc nước Anh. Còn để gặp các CLB London như Chelsea, Arsenal, Tottenham hay West Ham, Barca sẽ khỏe re vì giờ bay đúng bằng từ Hà Nội tới Sài Gòn (chênh lệch vẻn vẹn 2 km).

Premier League chắc chắn sẽ nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của Barca, tên tuổi lớn chỉ sau Real Madrid trên bản đồ bóng đá châu Âu. Có Gã khổng lồ xứ Catalan, hạng đấu cao nhất nước Anh không chỉ tăng tính cạnh tranh mà còn thêm đa dạng về màu sắc.

Trước khi đón nhận đại diện của xứ Wales là Cardiff City FC, Premier League từng mở toang cửa chờ đợi cặp bài trùng Glasgow Rangers và Celtic từ Scotland.

Barca gia nhập Premier League: Hành trình rất gần mà lại rất xa - Ảnh 2.

Barcelona có thể gia nhập La Liga?

Barca tới Anh, đó là sự kết hợp mà không bên nào thiệt, nếu không muốn nói là cả hai đều thỏa mãn. Phía duy nhất cảm thấy hoảng hốt chính là La Liga, nơi sẽ trở thành sân chơi độc quyền của một ông lớn giống như Bundesliga và Ligue 1. Sự tẻ nhạt là điều không thể tránh khỏi.

Đấy là chưa kể đến việc nếu Catalunya giành được độc lập, thì xứ Basque, xứ Galicia, xứ Andalucia... có thể cũng đòi ra ở riêng. Khi ấy, La Liga sẽ mất gần hết số thành viên. Một bi kịch mà không ai dám mường tượng.

Bởi vậy, La Liga và Tây Ban Nha sẽ tìm mọi cách để ngăn Catalunya tách ra. Dù triển vọng Barca đá tại Premier League đã gần hiện thực hơn so với trước đây, cái ngày chiến lược gia Pep Guardiola của Man City được tái ngộ đội bóng quê hương trên Xứ sở sương mù xem ra vẫn còn mờ mịt lắm.

Vòng 7 La Liga: Barcelona 3-0 Las Palmas


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại