Báo Trung Quốc: Việc thua kém Việt Nam là một trò đùa!

Tiểu Mã |

Tờ báo Trung Quốc bất ngờ đổ lỗi cho CLB Guangzhou Evergrande và nhận định việc ĐTQG nước này tụt hậu so với Việt Nam giống như một trò đùa khó có thể chấp nhận.

Cụ thể, tờ Sina của Trung Quốc vừa có một bài bình luận với tiêu đề: "Chính CLB Guangzhou Evergrande khiến ĐTQG Trung Quốc tụt dốc". Theo quan điểm của tác giả, việc Guangzhou Evergrande liên tục thống trị giải Super League dựa vào lực lượng ngoại binh của CLB chính là nguyên nhân quan trọng làm giảm chất lượng ở ĐTQG.

Tờ Sina viết: "Guangzhou Evergrande lại vô địch giải Super League 2019, thêm một lần nữa đội bóng này lại thể hiện sự thống trị của mình. Đầu năm nay, CLB này đã chiêu mộ nhiều tân binh là những cầu thủ nước ngoài và sử dụng một số cầu thủ nhập tịch để tối đa hóa lợi ích của họ và giành chức vô địch trong sự tranh cãi.

Chức vô địch của Guangzhou Evergrande trong những năm gần đây đã thực sự khiến sức mạnh của bóng đá Trung Quốc giảm xuống thay vì tăng lên. Bây giờ, bóng đá Trung Quốc thậm chí phải dùng cả những ngôi sao nhập tịch để đá vòng loại World Cup".

Báo Trung Quốc: Việc thua kém Việt Nam là một trò đùa! - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc đổ lỗi cho CLB Guangzhou Evergrande là nguyên nhân quan trọng khiến bóng đá Trung Quốc tụt hậu.

Từ những tranh cãi quanh chức vô địch của Guangzhou Evergrande, có thể thấy rằng truyền thông và người hâm mộ không hài lòng với hiện trạng mà Guangzhou Evergrande đã mang đến cho bóng đá Trung Quốc.

Guangzhou Evergrande đã thống trị giải Super League trong suốt hàng thập kỷ qua và điều đó làm bóng đá Trung Quốc ngày càng yếu đi. Việc để ĐTQG Trung Quốc tụt hậu so với Việt Nam, Thái Lan là một trò đùa, nhưng hiện trạng phũ phàng này đã trở thành hiện thực".

Tờ Sina cũng dành một bài viết khác nói về ảnh hưởng của việc Guangzhou Evergrande liên tục vô địch giải Super League gây tác động xấu với ĐTQG.

Bài viết này phân tích: "Năm 2019 đã khép lại với bóng đá Trung Quốc. Về cơ bản, bóng đá Trung Quốc có thể được mô tả bằng từ "hỗn loạn". Guangzhou Evergrande lại giành chức vô địch Super League, ĐT Trung Quốc lần đầu tiên dùng các cầu thủ nhập tịch, HLV Lippi từ chức, ĐTQG rơi khỏi top 40 FIFA…

Gần đây, dư luận tranh cãi về việc Guangzhou Evergrande thống trị giải Super League gây tác động xấu với ĐTQG. Nhưng phải khẳng định rằng Guangzhou Evergrande có một trách nhiệm không thể chối cãi với sự xuống dốc của ĐTQG.

Trong số top 30 cầu thủ nổi bật nhất Super League 2019 thì chỉ có 2 cầu thủ nội địa là Yang Liyu và Wei Shihao. Nói cách khác, đây là những cầu thủ nội tốt nhất ở mùa giải năm nay nhưng con số 2 là quá ít ỏi.

Báo Trung Quốc: Việc thua kém Việt Nam là một trò đùa! - Ảnh 2.

Người hâm mộ Trung Quốc đang bi quan trước sự tụt hậu của ĐTQG so với các nước ở Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan.

Một số chuyên gia lý luận rằng sự thống trị của Guangzhou Evergrande khiến bóng đá Trung Quốc bước sang một xu hướng mới đó là đầu tư rất nhiều tiền để chiêu mộ ngoại binh. Lương cao và năng lượng thấp có thể phá hủy bóng đá Trung Quốc, dẫn đến sự xuống dốc của ĐTQG.

Tất nhiên, Guangzhou Evergrande không phải là tất cả nguyên nhân khiến ĐTQG đi xuống nhưng nó cũng có tác động nhất định. Do đó, chúng ta nên coi sự thống trị của Guangzhou Evergrande là yếu tố gây cản trở sự phát triển của bóng đá Trung Quốc nhưng đó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại