Báo Trung Quốc sợ phải so chỉ số với Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á

Đặng Lai |

Dĩ nhiên, vì nằm khác bảng nên không thể xảy ra khả năng U20 Trung Quốc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á. Nhưng Sohu cho rằng nếu phải so đọ chỉ số phụ giữa các đội nhì bảng để giành vé đi tiếp thì U20 Trung Quốc sẽ "gặp các đối thủ đáng ngại", trong đó có cả Việt Nam...

Báo Trung Quốc sợ phải so chỉ số với Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á - Ảnh 1.

Việt Nam dễ dàng đè bẹp Hồng Kông 5-1 (ảnh VFF)

Trung Quốc đang có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng trước Myanmar và Maldives. Nhưng vì nằm ở bảng đấu có Saudi Arabia nên họ khó có thể mơ về tấm vé đi tiếp với tư cách đội dẫn đầu. Trung Quốc chỉ có thể tính tới kịch bản thắng thật đậm các đội bóng yếu trong bảng để so đọ về thành tích với các đội nhì ở các bảng khác.

Sau chiến thắng 5-0 rạng sáng qua trước Maldives, Sohu cũng có nhận định khá khách quan: "Đúng là chúng ta đã thắng hai trận nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì. Bởi nếu như chúng ta chỉ được 5 bàn thì Saudi Arabia phá lưới Maldives tới 11-0.

Báo Trung Quốc sợ phải so chỉ số với Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á - Ảnh 2.

Trung Quốc mở tỷ số trước Maldives

Vẫn có khoảng cách về trình độ giữa Trung Quốc và đội mạnh trong bảng. Do vậy, ngôi đầu cùng vé vào thẳng VCK U20 châu Á là không khả thi (Trung Quốc có cơ hội lớn để xếp nhì bởi Uzbekistan là chủ nhà của VCK nên họ chỉ tham dự vòng loại để cọ xát, các trận đấu có Uzbekistan không được tính kết quả xếp hạng)".

Trong bối cảnh đó, Sohu đã nhìn sang các bảng khác để tìm đối thủ tiềm năng. Họ đánh giá Malaysia là cái tên đầu tiên mà Trung Quốc có thể vượt qua. Bởi với việc bị Mông Cổ cầm chân ở lượt đầu, lại cùng bảng với Hàn Quốc, Malaysia gần như chắc chắn đã hết hy vọng.

"Việc phải so thành tích với Malaysia là một tin vui, bởi xét từ khía cạnh thực lực, họ chắc chắn sẽ không thể đọ sức với Hàn Quốc. Hơn nữa, khi mất điểm trước Mông Cổ thì lúc này, có thể nói Malaysia sẽ không còn hy vọng ở cuộc đua giữa các đội nhì bảng", Sohu nhận xét.

Báo Trung Quốc sợ phải so chỉ số với Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á - Ảnh 3.

Các cầu thủ Việt Nam đang sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ lớn

Nhưng với Việt Nam thì rất khác. Tờ báo của Trung Quốc nhận định: "Trong những năm gần đây, các đội tuyển nam của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từng bước vượt qua các đối thủ hàng đầu châu lục. Họ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với chiến thắng dễ dàng 5-1 trước U20 Hong Kong (Trung Quốc) vào chiều qua.

Đây là chiến thắng thật dễ dàng. Khởi đầu tốt giúp họ tự tin hướng tới 2 trận gặp Timor Leste và Indonesia sắp tới. Thậm chí họ có thể thắng tất cả 2 trận còn lại để giành vé đi tiếp. Hoặc nếu không, Việt Nam sẽ là một đối trọng lớn với Trung Quốc ở cuộc đua giữa các đội nhì bảng (Trung Quốc chỉ đạt hiệu số 8-1 qua 2 trận, trong khi đã gặp xong các đội yếu còn Việt Nam vẫn còn 2 trận nữa)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại