Báo Trung Quốc nói về thất bại lịch sử khi thua Việt Nam, Lào và Campuchia

Tiểu Mã |

Tờ Sohu cho rằng việc đội U19 Trung Quốc không lọt vào VCK giải châu Á là “thất bại lịch sử” và thật khó để chấp nhận khi thành tích của đội nhà còn thua kém cả Lào, Campuchia.

Cụ thể, ngày 1/12, tờ báo Suhu (Trung Quốc) có bài viết nói về thất bại lịch sử của đội U19 nước này với việc bị loại khỏi VCK giải U19 châu Á 2020, sau khi tất cả các trận đấu vòng loại ở giải này chính thức khép lại. Bài viết này có nhan đề: "Đội U19 Quốc gia nhận kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử. Chúng ta từng thua cả Việt Nam, Indonesia và bây giờ còn kém cả Lào, Campuchia".

Sở dĩ tờ Sohu cho rằng U19 Trung Quốc thua kém cả Lào, Campuchia là bởi trong khi U19 Trung Quốc bị đá văng khỏi VCK giải U19 châu Á 2020 thì Lào và Campuchia lại "sánh vai" với Việt Nam để đi tiếp nhờ lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Trước đó, khu vực Đông Nam Á còn có 2 đội tuyển khác là U19 Malaysia và Indonesia đã giành vé đi tiếp vào VCK nhờ đứng đầu bảng ở vòng loại.

Tờ Sohu bình luận: "U19 Trung Quốc từng để thua cả U19 Thái Lan, Việt Nam. Bây giờ, U19 Trung Quốc còn không thể cạnh tranh với Lào và Campuchia để tiến vào VCK giải châu Á. Không ngoa khi nói rằng thất bại của đội U19 hiện tại là một thất bại lịch sử. Chúng tôi xin nhắc lại, Trung Quốc đã bị Campuchia loại khỏi giải châu Á!".

Báo Trung Quốc nói về thất bại lịch sử khi thua Việt Nam, Lào và Campuchia - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc vô cùng thất vọng khi U19 nước này không thể cạnh tranh với Lào, Campuchia để đi tiếp vào VCK giải U19 châu Á 2020.

Tờ báo Trung Quốc thậm chí còn cho rằng việc bóng đá nước này thua kém Việt Nam là điều không quá bất ngờ, song nếu kém cả Lào và Campuchia thì đó là hiện thực khó có thể chấp nhận.

"Việt Nam đã đạt những bước tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần đây. ĐTQG của họ cũng vươn lên hạng 94 thế giới. Vì thế, không ngạc nhiên khi U19 Việt Nam tiến vào VCK giải châu Á.

Nhưng ngược lại, hãy nhìn vào Lào, ĐTQG của họ chỉ xếp hạng 188 thế giới. Tương tự là Campuchia, ĐTQG của họ cũng chỉ đứng hạng 173 thế giới. Vì thế, việc Trung Quốc không thể cạnh tranh với Lào, Campuchia ở sân chơi châu Á là một điều trớ trêu lớn!".

Báo Trung Quốc nói về thất bại lịch sử khi thua Việt Nam, Lào và Campuchia - Ảnh 2.

Tờ báo Trung Quốc gọi thất bại của đội U19 nước này là "thất bại lịch sử".

Sau khi xem kỹ lại tất cả những trận đấu của U19 Trung Quốc ở vòng loại vừa qua, chỉ có một từ để miêu tả, đó là khủng khiếp. Chắc chắn, lứa U19 Trung Quốc hiện tại là đội tồi tệ nhất trong lịch sử.

Kể từ năm 1994, đây là lần đầu tiên Trung Quốc không thể tham dự VCK U19 châu Á. Chính đội U19 quốc gia đã tạo nên cột mốc đáng xấu hổ. Bây giờ, bóng đá trẻ Trung Quốc giống như một kẻ lót đường khi bước ra sân chơi châu lục. Thật buồn khi phải chứng kiến một đội tuyển Trung Quốc tồi tệ nhất lịch sử vừa ra đời!".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại