Báo Trung Quốc: "Nếu chúng ta thua Việt Nam cũng chẳng có gì cay đắng, có khi còn tốt”

Tiểu Mã |

Có lẽ hiếm khi nào truyền thông Trung Quốc lại đánh giá cao bóng đá Việt Nam như thời điểm hiện tại.

Cụ thể, ngày 4/12, tờ Sina của Trung Quốc có bài bình luận về bóng đá Việt Nam với nhan đề: "Truyền thuyết đang được tạo ra, U22 Việt Nam giành 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 15 bàn, đây là tương lai tươi sáng của ĐTQG.

Ở phần mở đầu, tờ Sina ca ngợi thành tích của U22 Việt Nam ở SEA Games và dự đoán về tương lai của Hà Đức Chinh – cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất ở trận gặp Singapore:

"Sau khi giành 4 chiến thắng liên tiếp, ghi tới 15 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, U22 Việt Nam đang rất vững chắc ở ngôi đầu tại SEA Games. Trong đó, Hà Đức Chinh – cầu thủ còn rất trẻ của Việt Nam đã tỏa sáng bằng cách ghi tới 5 bàn. Chắc chắn, Hà Đức Chinh là ngôi sao có tiềm năng rất lớn trong tương lai".

Trong ba trận vừa qua, U22 Việt Nam gần như áp đảo đối thủ một cách hoàn toàn. Có thể nhận thấy từ những trận thắng này, rằng lứa U22 hiện tại chính là tương lai tươi sáng của ĐTQG Việt Nam, có thể chinh phục đấu trường châu lục".

Báo Trung Quốc: Nếu chúng ta thua Việt Nam cũng chẳng có gì cay đắng, có khi còn tốt” - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc ca ngợi thành tích của U22 Việt Nam tại SEA Games.

Ở phần sau đó, tờ báo Trung Quốc cho rằng rất có thể trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ là đối trọng lớn với người Trung Quốc, nhưng nếu có thua Việt Nam, đó chưa hẳn là một điều cay đắng với ĐTQG Trung Quốc.

"Điều đáng nói là bóng đá Việt Nam không chỉ có thành tích xuất sắc với lứa U22 và ở ĐTQG, họ cũng đạt kết quả rất tốt ở vòng loại World Cup. Chúng ta cũng nên nhắc lại rằng cách đây ba tháng, U22 Việt Nam cũng khiến chúng ta ôm hận như thế nào bằng chiến thắng 2-0, khiến HLV Hiddink bị sa thải sau đó.

Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu trong tương lai, ĐTQG Việt Nam đánh bại ĐTQG Trung Quốc. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là một kết quả cay đắng với Trung Quốc mà có khi còn tốt, bởi khi đó chúng ta sẽ có thêm động lực và quyết tâm để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Trung Quốc.

Báo Trung Quốc: Nếu chúng ta thua Việt Nam cũng chẳng có gì cay đắng, có khi còn tốt” - Ảnh 2.

Tờ Sina cho rằng nếu Trung Quốc thua Việt Nam trong tương lai, có thể đó lại là điều tốt!

Có lẽ, chúng ta cần những thất bại như thế để nhận ra thiếu sót của mình và để không tiếp tục bị tụt hậu. Với một cú đấm, chúng ta có thể nhận ra được nhiều điều.

Bây giờ, top 8 châu Á không còn được đảm bảo với bóng đá Trung Quốc nữa. Dù có gặp khó khăn đến mấy, đã đến lúc chúng ta cần phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược phát triển đào tạo trẻ, nếu không muốn để bóng đá Việt Nam vượt qua".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại