Báo Trung Quốc: "Cứ mải mê nhập tịch cầu thủ thì 10 năm nữa cũng không có tương lai"

A Kha (Ảnh: Sina Sport) |

Thất bại của đội U19 Trung Quốc tại vòng loại U19 châu Á 2020 khiến dư luận tiếp tục có những chỉ trích gay gắt về sự yếu kém của nền bóng đá nước này.

Trong bài tổng hợp kết quả vòng loại giải U19 châu Á 2020, tờ Sohu của Trung Quốc đã điểm qua những diễn biến ở các bảng đấu khác, kèm theo những bình luận có phần chua chát.

"Hãy nhìn vào nhóm các đội nhất bảng, ở đó có Qatar, Tajikistan, Iran, Bahrain, Ả Rập Saudi, Malaysia, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia. Có lẽ trong tương lai, Trung Quốc cũng chẳng thể đánh bại được nổi Indonesia.

Còn với nhóm các đội nhì bảng, Việt Nam, Lào, Yemen đều có 7 điểm, nhiều hơn Trung Quốc 1 điểm. Việt Nam hòa Nhật Bản, Yemen hòa Qatar, Lào thậm chí còn có được điểm trước Australia.

Ngay cả Campuchia, dù cũng có 6 điểm như Trung Quốc nhưng họ vẫn xếp trên với hiệu số tốt hơn (+3 so với +1).

Bởi vậy, đừng đề cập đến việc giành vé dự U20 World Cup nữa, khi giờ đây việc giành vé dự giải châu Á chúng ta cũng không thể hoàn thành".

Báo Trung Quốc: Cứ mải mê nhập tịch cầu thủ thì 10 năm nữa cũng không có tương lai - Ảnh 1.

U19 Trung Quốc rời giải trong ê chề

Ở nhiều bài bình luận khác, từ "xấu hổ" liên tiếp được sử dụng để nhắc đến việc lần đầu sau 25 năm, đội U19 Trung Quốc không thể vượt qua vòng loại châu Á.

"U19 Trung Quốc lần đầu tiên sau 25 năm phải dừng bước từ vòng loại. Một thành tích thật xấu hổ.

Thật cay đắng khi đội xếp trên Trung Quốc lại là Campuchia, họ hơn chúng ta nhờ sự hiệu quả của hàng công với hiệu số tốt hơn. Cần nhớ rằng ĐTQG Campuchia chỉ xếp hạng 172 thế giới. Liệu có phải chúng ta đang thực sự thụt lùi?"


Báo Trung Quốc: Cứ mải mê nhập tịch cầu thủ thì 10 năm nữa cũng không có tương lai - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng ở vòng loại U19 châu Á 2020.

Thậm chí, vấn đề nhập quốc tịch Trung Quốc cho các cầu thủ nước ngoài cũng được đem ra mổ xẻ.

"Không có vé dự giải châu Á đồng nghĩa với việc phải nói lời tạm biệt với giấc mơ dự U20 World Cup 2021. Lần cuối cùng đội U20 Trung Quốc giành vé đi World Cup đã diễn ra từ năm 2005. Và sau 14 năm, kết quả ngày hôm nay thật đáng xấu hổ.

Hy vọng của bóng đá Trung Quốc giờ biết đặt vào đâu? Trong 10, 20 năm tới, bóng đá Trung Quốc sẽ không nhìn thấy hy vọng nào cả. Mặc dù Liên đoàn đã cho nhập tịch cầu thủ, nhưng đó chỉ là hành động mang tính xoa dịu dư luận. Đào tạo trẻ không tốt thì Trung Quốc vẫn sẽ chỉ là một nền bóng đá yếu mà thôi".


Báo Trung Quốc: Cứ mải mê nhập tịch cầu thủ thì 10 năm nữa cũng không có tương lai - Ảnh 3.

"Có thể nói, bóng đá Trung Quốc lại một lần nữa rơi xuống đáy vì kết quả này của đội U19. Tất cả dường như bất lực và các cầu thủ đang phải gánh chịu hậu quả ở thời kỳ đen tối của bóng đá Trung Quốc hơn 10 năm trước.

Lứa cầu thủ trẻ không cho thấy được tương lai, còn ĐTQG thì cũng đang loay hoay với những phương án nhập tịch dưới thời HLV Lippi. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại