Báo Trung Quốc chỉ ra thực tế cay đắng sau khi đội nhà để thua đại diện Đông Nam Á

Misa |

Trận thua 0-1 của U23 Trung Quốc trước U23 Malaysia ngay trên sân nhà đã khiến truyền thông Trung Quốc không hài lòng.

Được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tấm vé dự Olympic 2024, nhưng U23 Trung Quốc lại để thua 0-1 trước U23 Malaysia trong trận đấu mang tính chất chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Không chỉ thua về tỉ số, đội bóng xứ tỷ dân còn để đối phương vượt trội về mặt thế trận cũng như số tình huống nguy hiểm tạo ra trước khung thành.

Trang Sohu (Trung Quốc) đưa tin về trận đấu: "Việc lựa chọn một đối thủ không thuộc nhóm đầu châu Á như U23 Malaysia nhằm mục đích giúp U23 Trung Quốc thực hiện các thử nghiệm. Nhưng kết quả U23 Trung Quốc lại thua với tỉ số 0-1. Trước đó, ĐTQG Trung Quốc cũng không thắng nổi Malaysia trong trận giao hữu trên sân nhà".

Báo Trung Quốc chỉ ra thực tế cay đắng sau khi đội nhà để thua đại diện Đông Nam Á- Ảnh 1.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) để thua ngay trên sân nhà trước U23 Malaysia.

Theo quan điểm của Sohu, thất bại của U23 Trung Quốc không phải là điều bất ngờ nữa: "Với những người đã theo dõi bóng đá Trung Quốc một cách thường xuyên, trận thua 0-1 của đội U23 trước Malaysia không còn là một sự kiện gây ngạc nhiên. Nhìn tổng thể, thực lực của U23 Trung Quốc không nhỉnh hơn so với những đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á. Vì vậy thất bại trước U23 Malaysia gây thất vọng nhưng không hề bất ngờ.

Thực tế là cả ĐTQG và U23 Trung Quốc hiện tại đều đã "chạm trần" phát triển và khó có thể tiến bộ thêm trong thời gian tới. Ngay cả LĐBĐ Trung Quốc cũng nhận thấy rằng các lứa cầu thủ này không dễ có thêm bước đột phá nào".

Sohu cũng cho rằng LĐBĐ Trung Quốc cần chú trọng hơn vào những lớp cầu thủ kế cận: "Cách đây ít ngày, Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Song Kai đã có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. 2 bên trao đổi nhiều về bóng đá trẻ và FIFA còn tuyên bố một số giải đấu trẻ có thể được tổ chức tại Trung Quốc.

Muốn đưa bóng đá Trung Quốc trở lại vị thế trong tốp đầu châu Á, chú trọng vào bóng đá trẻ là điều bắt buộc. Đây là hướng đi thực tế nhất lúc này và cần phải được đầu tư nhiều thời gian và công sức".

Báo Trung Quốc chỉ ra thực tế cay đắng sau khi đội nhà để thua đại diện Đông Nam Á- Ảnh 2.

U23 Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á.

Tại VCK U23 châu Á 2024 sắp tới, U23 Trung Quốc nằm chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE. Trong 4 lần tham dự trước đó, đội bóng xứ tỷ dân chưa lần nào vượt qua vòng bảng và cũng chỉ thắng được 1 trong 12 trận đã đấu. Chính vì thế, mục tiêu lọt vào bán kết để cạnh tranh vé tham dự Olympic của U23 Trung Quốc đang gây ra nhiều tranh cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại