Báo TQ dọa nạt, chuyên gia Mỹ "tuyệt vọng khổ sở" vì cách Trump xử sự với Bắc Kinh

Ngọc Anh |

Báo chí chính thống Trung Quốc phát đi thông điệp rằng nước này nên dạy cho Trump vài bài học để ông ta biết cách tôn trọng Trung Quốc sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Chỉ còn vài tiếng nữa, khi các đại cử tri trên toàn nước Mỹ tập trung tại bang của mình để bỏ phiếu và đến 99% chắc chắn rằng Trump vẫn sẽ là người được lựa chọn, có vẻ nước Mỹ và cả thế giới vẫn chưa hết ý kiến, chia rẽ về một vị tổng thống đắc cử "lạ lùng" như Donald Trump.

Điển hình là sau một loạt những sự kiện thách thức mối quan hệ Mỹ - Trung gần đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu này 19/12 kết luận: "Donald Trump không biết cách làm thế nào để lãnh đạo một cường quốc".

Bài báo của Hoàn Cầu là phản ứng trước nội dung mới nhất mà tổng thống đắc cử Donald Trump đăng trên Twitter, trong đó đề cập Trung Quốc đã "ăn cắp" thiết bị lặn không người lái (UUV) của hải quân Mỹ và nói Bắc Kinh "cứ giữ nó đi".

Hoàn Cầu cảnh báo: "Nếu ông ta [Trump] tiếp tục đối xử với Trung Quốc như cách viết trên tweet đó sau khi nhậm chức, Trung Quốc sẽ không kiềm chế. Chính phủ Trung Quốc nên chuẩn bị kỹ cho một ông Trump cứng rắn".

Trong một video trực tuyến đã có hàng trăm nghìn lượt xem, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, ông Hu Xijin phát biểu:

"Tôi không biết liệu ông Trump đang chơi trò tâm lý cân não với Trung Quốc hay ông ta thực sự không chuyên nghiệp. Trung Quốc nên dạy cho ông ta vài bài học để ông ta có thể biết cách tôn trọng Trung Quốc sau khi tuyên thệ nhậm chức".

Báo TQ dọa nạt, chuyên gia Mỹ tuyệt vọng khổ sở vì cách Trump xử sự với Bắc Kinh - Ảnh 1.

Báo chí cho rằng Bắc Kinh nên dạy cho Trump vài bài học. (Ảnh: Getty)

Tờ Nhân dân Nhật báo phiên bản tiếng Anh cũng chạy hàng tít trên trang nhất rằng Bắc Kinh không cần sợ hãi trước các khiêu khích của ông Trump.

"Thật khó hiểu bản chất bên trong của những hành động của ông Trump. Nhưng Trung Quốc không nên tốn công đoán ý của ông ấy. Chúng ta cần kiên cường, làm chủ tình hình và giải quyết một cách bình tĩnh", Hua Yiwen, một chuyên gia về quan hệ quốc tế nêu trong bài viết.

Về phía Mỹ, các chuyên gia về Trung Quốc ở Washington cho biết đang cảm thấy có một sự "tuyệt vọng khổ sở" ở đây, trước cách tổng thống đắc cử Donald Trump xử lý mối quan hệ với Trung Quốc qua các tweet sai chính tả.

"Chưa từng có tiền lệ một tổng thống đắc cử nào cư xử như vậy. Đây không phải là một cuộc thương thuyết trong kinh doanh. Đó là mối quan hệ chính trị giữa hai cường quốc hạt nhân đã và đang có mâu thuẫn ở một số phương diện", Bill Bishop – một chuyên gia về Trung Quốc phát biểu.

Khi được hỏi về nhận định của truyền thông Trung Quốc – rằng Trump đang chơi trò "chiến tranh tâm lý" nhằm đạt được những nhượng bộ thương mại từ Bắc Kinh, ông Bishop trả lời: "Tôi sẽ không bao giờ gán Donald Trump với những kỹ năng chiến tranh tâm lý tuyệt vời".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình "Face the Nation" của kênh truyền hình CBS (Mỹ) ngày 18/12 cũng nhận định:

"Donald Trump sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ như một vị tổng thống rất nổi bật. Ông ấy là một hiện tượng mà các quốc gia khác chưa từng thấy, vì vậy có lẽ họ sẽ hơi bị ‘sốc’ khi ông ấy thành tổng thống chính thức. Nhưng đồng thời, việc ông ấy làm tổng thống Mỹ cũng có thể mang lại những cơ hội lớn [cho thế giới]".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại