"Bao Thanh Thiên" Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não

Mochi |

Dù không có con cái, sức khỏe suy giảm vì bệnh tật, nam diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần vẫn sống hạnh phúc bên người vợ gắn bó suốt 30 năm.

Cả đời sống với vai diễn kinh điển 

Đã gần 30 năm kể từ ngày bộ phim Bao Thanh Thiên làm mưa làm gió trên sóng truyền hình nhưng hình ảnh vị quan liêm chính với nước da đen nhẻm cùng vết bớt hình mặt trăng trên trán vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hàng triệu người hâm mộ.

Kim Siêu Quần cũng được coi là nghệ sĩ gạo cội thể hiện vai Bao Thanh Thiên thành công nhất. Kim Siêu Quần sinh năm 1951 tại Đài Loan. 

Ông gia nhập ngành giải trí từ rất sớm, năm 18 tuổi, ông bắt đầu có vai diễn đầu tiên trên sân khấu. Ông diễn qua khắp các loại vai, từ tuyến phụ, phản diện đến người qua đường, nhưng đáng tiếc chưa một lần được giao kép chánh.

Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 1.

Sự nghiệp sân khấu lận đận khiến Kim Siêu Quần quyết định nộp hồ sơ vào hãng phim truyền hình. Cũng từ đây, sự nghiệp tài tử gạo cội vụt sáng nhờ trúng tuyển nhân vật Bao Chửng trong dự án phim Bao Thanh Thiên.

Để làm nên một Bao Thanh Thiên thành công trên màn ảnh, Kim Siêu Quần đã phải cống hiến và hi sinh rất nhiều. 

Ông ăn ngủ trên trường quay và thậm chí phải ép cân từ 80 kg lên đến 100 kg để có ngoại hình phù hợp với nhân vật.

Ngoài ra, ông cũng tốn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để các chuyên viên hóa trang họa mặt đen, làm vết sẹo hình mặt trăng trên trán trước khi bắt đầu cảnh quay.

Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 3.
Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 4.
Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 5.

Dù phải trải qua nhiều khó khăn khi đảm nhận vai diễn nặng ký nhưng Kim Siêu Quần không hề e ngại. “Rất nhiều người xung quanh e ngại tôi không thể đảm đương được vai diễn này. Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là cơ hội duy nhất để cứu vớt bản thân. Còn nếu không cả đời chỉ mãi sống với những vai diễn mờ nhạt”, ông kể.

Những nỗ lực cho nghề nghiệp của Kim Siêu Quần đã được đền đáp xứng đáng khi vai Bao Công của ông được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tính đến năm 2012, ông đã hóa thân thành vai diễn này trong hơn 700 tập phim truyền hình.

Tuổi già bệnh tật, không con cái

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Kim Siêu Quần còn sở hữu cuộc sống hạnh phúc với người vợ gắn bó suốt 30 năm. Vợ ông là Trần Kỳ - nữ diễn viên thủ vai Bàng Phi trong phim Bao Thanh Thiên. Cả hai quen biết từ thuở hàn vi, gắn bó và đến với nhau mặc sự phản đối gia đình.

Tuy nhiên, đã gắn bó suốt 3 thập kỷ nhưng cả hai vẫn không có một mụn con. Dù vậy, Kim Siêu Quần cho rằng chuyện con cái là duyên số, nếu không có thì cũng không sao, bản thân ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận con nuôi hay ly hôn vì chuyện này. 

"Nhiều người cũng nói tôi nên ly hôn hay kiếm con nuôi nhưng đây là phúc phận mỗi người. Con cái là do duyên số, tôi tự bằng lòng với những gì mình có. Tôi cũng không sợ cảnh sống đơn độc không con cái", ông chia sẻ.

Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 6.
Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 7.

Kim Siêu Quần bên bà xã.

Ở tuổi U70, Kim Siêu Quần gần như đã rút lui hẳn khỏi làng giải trí. Nguyên nhân là do tuổi tác đã cao, lại phải chống chọi với nhiều căn bệnh khiến sức khỏe nam diễn viên gạo cội suy yếu. 

Được biết, từ năm 2000, Kim Siêu Quần phải sống chung với nhiều căn bệnh khó chữa như tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Ông thường xuyên bị ngưng thở khi ngủ, phải nhờ hỗ trợ thở.

"Năm xưa tôi cố béo để vào vai Bao Công. Sau này, vì béo mà mắc nhiều bệnh, cũng không giảm được cân", ông tiết lộ. 

Năm 2016, trong một lần biểu diễn ở Thái Lan, Kim Siêu Quần bất ngờ không nhớ nổi ca từ của bài hát trong phim "Bao Thanh Thiên" dù trước đó từng hát hàng vạn lần. Khi tới bệnh viện kiểm tra, ông nhận được kết quả bị u não.

Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 8.
Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 9.

Nam diễn viên mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, u não.

Căn bệnh quái ác khiến Kim Siêu Quần từng 3 lần suýt chết. Cuối cùng, ông quyết định đánh cược với tử thần để phẫu thuật lấy khối u 10 cm ra khỏi não. 

Trước khi phẫu thuật, vì lo lắng bản thân xảy ra bất trắc, ông thậm chí đã viết di chúc để lại cho vợ toàn bộ gia sản. Không những vậy, ông còn dặn bà tìm một người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời nếu ông không may qua đời sớm. 

Rất may ca phẫu thuật của Kim Siêu Quân đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Dù vậy, cuộc đại phẫu cũng khiến sức khỏe ông không còn tốt như trước.

Bao Thanh Thiên Kim Siêu Quần tuổi U70: Không con cái, 3 lần suýt chết vì u não - Ảnh 10.

Kim Siêu Quần sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn ở tuổi 69.

Mới đây, QQ đăng tải hình ảnh Bao Thanh Thiên nổi tiếng một thời cùng vợ đến viếng đạo diễn quá cố Trịnh Thiếu Phong tại Nhà tang lễ thành phố Đài Bắc. 

Trong ảnh, Kim Siêu Quần gầy đi trông thấy, ông phải chống gậy, đi lại chậm chạp. Chia sẻ với truyền thông về tình hình sức khỏe, ông cho biết: 

"Mấy năm nay, chân tôi ngày càng yếu, phải làm bạn với gậy. Thể trạng giảm sút khiến tôi ngại ra ngoài. Trịnh Thiếu Phong là bạn thân của tôi, vì vậy tôi phải gắng gượng đến tiễn biệt cậu ấy. Đi lại thường nhật còn khó khăn, chứ nói gì đến việc đóng phim".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại