Báo Thái Lan lo sợ khi đội nhà rơi vào nhóm yếu nhất tại lễ bốc thăm Asian Cup

Đặng Lai |

ĐT Thái Lan đã giành vé dự VCK Asian Cup 2023, nhưng kết quả không thật tốt trong giai đoạn qua khiến họ gần như chắc chắn giậm chân tại chỗ tại vị trí 111 trên BXH FIFA. Đồng nghĩa, Thái Lan sẽ bị rơi vào nhóm 4, nhóm yếu nhất. Tờ Thairath rất lo lắng cho nguy cơ đội nhà rớt đài sớm tại giải đấu sau đây 1 năm.

Trong bài viết phân tích về các nhóm ở lễ bốc thăm Asian Cup 2023 , Thairath nhấn mạnh: "Với thành tích chưa thật ấn tượng (thắng 2, thua 1 và thua thêm trận gặp Bahrain trước khi bước vào vòng loại), ĐT Thái Lan đã không thể cải thiện vị trí của mình trên BXH FIFA.

Nếu xét theo bảng xếp hạng mới nhất, ĐTQG chúng ta sẽ bị rớt xuống nhóm 4. Chúng ta phải lên ít nhất 10 bậc mới mong có khả năng vào nhóm 3, nhưng điều này là không thể. Vì các đối thủ cạnh tranh với Thái Lan như Ấn Độ, Palestine có phong độ tốt hơn nhiều. Nguy cơ rơi vào bảng đấu khó với Thái Lan là rất dễ thành hiện thực".

Đây cũng là điều xảy ra với cả Malaysia cũng như Indonesia. Vì các đối thủ ở nhóm 3 mà họ có nguy cơ gặp là rất mạnh, gồm Lebanon, Uzbekistan, Bahrain hay Jordan...

Báo Thái Lan lo sợ khi đội nhà rơi vào nhóm yếu nhất tại lễ bốc thăm Asian Cup  - Ảnh 1.

Thái Lan và Indonesia cùng nằm ở nhóm 4


Đó đều là những cái tên máu mặt. Họ hoàn toàn có thể đánh bại các đội ở nhóm 2 chứ chưa nói đến nhóm 4. Chưa kể Palestine cũng đang thăng tiến vũ bão. Đội tuyển này đã vùi dập Singapore, Yemen và thậm chí cầm hòa Saudi Arabia.

Vì vậy, nằm ở bất cứ bảng đấu nào cũng sẽ là khó khăn với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Bởi họ có thực lực yếu bậc nhất VCK và nằm ở nhóm 4. Nên nhớ, 3/6 đội ở nhóm 4 thuộc về các đại diện Đông Nam Á.

Trong khi đó ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 2 nên gặp thuận lợi hơn 3 người hàng xóm khá nhiều. Điều này có được nhờ Việt Nam là đại diện ĐNÁ duy nhất lọt vào đến vòng loại cuối của World Cup 2022.

CÁC NHÓM TRONG LỄ BỐC THĂM ASIAN CUP 2023

Nhóm 1 - hạt giống: Iran (21 - vị trí trên BXH FIFA), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Australia (42), Saudi Arabia (49), Qatar (51).

Nhóm 2: UAE (68), Iraq (72), Oman (75), Trung Quốc (77), Syria (88), VIỆT NAM (96).

Nhóm 3: Lebanon (97), Uzbekistan (83), Bahrain (89), Jordan (91), Kyrgyzstan (95), Palestine (100).

Nhóm 4: Ấn Độ (106), Thái Lan (111), Tajikistan (114), Hong Kong (147), Malaysia (157), Indonesia (159).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại