Gọi ngôi sao châu Âu về đấu U19 Việt Nam, Thái Lan bất ngờ thua thảm trận giao hữu trước thềm giải

Song An |

Đội tuyển U19 Thái Lan vừa có trận thua đậm trước CLB Tainan City (Đài Loan - Trung Quốc) ở trận giao hữu trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á, nơi họ nằm chung bảng với U19 Việt Nam.


U19 THÁI LAN THUA MẤT MẶT 


Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 15/7, đội tuyển Thái Lan và Việt Nam lại có duyên nợ đối đầu nhau khi nằm chung ở bảng A cùng với Philippines, Myanmar, Brunei và đội chủ nhà Indonesia. Trải qua hai thất bại liên tiếp ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 31, các tuyển thủ trẻ Thái Lan đang rất quyết tâm đòi lại món nợ cho bậc đàn anh trước U19 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt.

Trước thềm giải đấu, U19 Thái Lan nhận được viện binh chất lượng từ châu Âu là ngôi sao trẻ Nathan James, hiện đang thi đấu cho CLB U18 Burnley tại giải trẻ Ngoại hạng Anh. Nathan James cao 1m88 mang hai dòng máu Thái - Anh và trưởng thành từ lò đào tạo của Leicester được đánh giá là một trong những nhân tố nổi bật nhất trong thành phần U19 Thái Lan góp mặt tại giải U19 Đông Nam Á sắp tới. Cùng với James, U19 Thái Lan còn một số "sao mai" nổi bật như Thanawut Phochai hay Olakson A.Tamba, Sittha Boonla…

Gọi ngôi sao châu Âu về đấu U19 Việt Nam, Thái Lan bất ngờ thua thảm - Ảnh 1.

Đội bóng Xứ chùa vàng do HLV người Tây Ban Nha Salvador Garcia dẫn dắt đã có sự chuẩn bị chu đáo bằng việc mời CLB Tainan City - đội vô địch Đài Loan (Trung Quốc), sang đá giao hữu. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa kết thúc vào tối 16/6, U19 Thái Lan bất ngờ phải nhận thất bại đậm với tỷ số 0–3.

Tờ Siamsport mô tả trận đấu: "U19 Thái Lan không thể chống cự và thất bại trước Tainan City. Khi trận đấu mới bắt đầu được 14 phút, Tainan đã vượt lên dẫn trước đội nhà bằng bàn thắng của Samuel. Đến phút thứ 31, hậu vệ U19 Thái Lan kéo người trong vòng cấm và cầu thủ Tainan tung cú sút penalty trái phá giúp đội bóng Đài Loan (Trung Quốc) vươn lên dẫn 2-0. Tỷ số được giữ nguyên đến khi hiệp một kết thúc.

Thái Lan có cơ hội ở phút 60 khi Thanawat Saiphet tung cú sút từ xa điệu nghệ nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Nhưng chỉ 4 phút sau, Samuel hoàn tất cú hat-trick cho Tainan City bằng pha đệm bóng cận thành. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho đội bóng vô địch của Đài Loan".

Theo Siamsport, các tuyển thủ U19 Thái Lan sẽ tạm nghỉ 3 ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 21/6 để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu khai màn trên đất Indonesia.


HLV VIỆN LÝ DO, CĐV THÁI NGÁN NGẨM


Ngay sau trận đấu, HLV Garcia lý giải nguyên nhân dẫn đến thất bại là do các cầu thủ U19 Thái Lan chưa có thời gian dài tập luyện cùng nhau để hòa nhập và có sự kết dính trong lối chơi.

Chia sẻ với Siamsport, ông Garca nói:"Chúng tôi không thể chiến thắng trận đấu này vì toàn đội chỉ mới tập luyện được 2-3 ngày. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay là một bài kiểm tra tốt trước một đối thủ mạnh, chúng tôi có thể nhận ra những sai lầm và từ đó đánh giá lại năng lực của các cầu thủ để rút ra bài học kinh nghiệm.

Đây là một lứa cầu thủ có tiềm năng lớn. Trong đợt tập trung lần này, tôi gọi 23 cầu thủ nhưng không có nghĩa đây là danh sách cuối cùng, có khoảng 90% trong số họ sẽ chắc chắn góp mặt ở giải đấu sắp tới.

Ai cũng cần phải tập luyện nhiều hơn để tiến bộ không ngừng. Muốn đi đến chức vô địch thì chúng tôi cần cải thiện phong độ thi đấu nhưng cũng đề phòng các đối thủ tiềm năng mạnh như Indonesia, Malaysia và Việt Nam."

Gọi ngôi sao châu Âu về đấu U19 Việt Nam, Thái Lan bất ngờ thua thảm - Ảnh 2.

HLV Salvador Garcia.

Dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng đội nhà nhận thất bại đậm khiến các CĐV Thái Lan tỏ ra ngán ngẩm và có phần hụt hẫng. Trên trang FA Thailand, nhiều người lo lắng với hình ảnh bạc nhược mà đội bóng của HLV Garcia vừa thể hiện.

"Thật tốt khi rút ra được bài học kinh nghiệm sau trận thua nhưng cứ tiếp tục sử dụng chiến thuật này thì đội bóng của chúng ta thật sự đang đi xuống. Tôi tự hỏi HLV đang làm gì và có thực sự dạy các cầu thủ trẻ chơi bóng hay không? Họ không biết cách lên bóng để tạo ra cơ hội. Tôi nghĩ trước tiên HLV nên thay đổi thái độ cho các cầu thủ Thái Lan để giúp cầu thủ trưởng thành và có bản lĩnh hơn", CĐV Phitakpong chia sẻ.

"Mặc dù có đến 9 cầu thủ gốc châu Âu được triệu tập nhưng kết quả vẫn rất thất vọng", CĐV Pawanooch bình luận.

"Như Theerathon đã nói, hãy mang các đội bóng tên tuổi hàng đầu châu lục đến đây để đá. Nhưng kết quả nhận lại là sự tổn thương thế này sao. Thật nực cười khi anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác", tài khoản Phakhin lấy thất bại để mỉa mai quan điểm của hậu vệ Theerathon Bunmathan.

"Chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề thể lực và thái độ của các cầu thủ trẻ trong việc huấn luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu cứ tiếp tục đá như thế này thì trong tương lai sẽ không có câu lạc bộ nào đến chúng ta để nhận lời đá giao hữu nữa đâu", CĐV Jirachai nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại