Báo Thái dùng từ "tàn bạo" khi đội nhà hủy diệt Bahrain, chê đối thủ đã kém còn phung phí

Đoàn Dự |

Truyền thông và giới mộ điệu Thái Lan tỏ ra hưng phấn khi đội nhà đại thắng tới 5-0 trước Bahrain ở trận đầu thuộc VCK U23 châu Á trên sân nhà.

Tờ Thairath hưng phấn giật dòng tựa đề: "U23 Thái Lan tấn công tàn bạo, thắng Bahrain tới 5-0". Ở bài viết này, Thairath ca ngợi: "Tiểu Voi chiến đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi thắng 5-0 trước Bahrain ở VCK U23 châu Á".

Báo Thái dùng từ tàn bạo khi đội nhà hủy diệt Bahrain, chê đối thủ đã kém còn phung phí - Ảnh 1.

Trong khi đó, Siam Sport dành lời ca ngợi cho Suphanat và chê Bahrain "phung phí" khi "tuyệt vọng" trước Thái Lan. Trong bài viết này, Siam Sport liên tục nhấn vào những tình huống Bahrain có thể ghi bàn, nhưng lại bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Trong hiệp 1, Bahrain đã có nhiều cơ hội cân bằng tỷ số nhưng lại liên tục bỏ lỡ.

Báo Thái dùng từ tàn bạo khi đội nhà hủy diệt Bahrain, chê đối thủ đã kém còn phung phí - Ảnh 2.

Trong khi đó, tờ Matichon nhẹ nhàng hơn khi chỉ giật dòng tựa đề: "Tiểu Voi chiến thắng Bahrain 5-0 để khởi đầu chiến dịch săn vé dự Olympic 2020".

Báo Thái dùng từ tàn bạo khi đội nhà hủy diệt Bahrain, chê đối thủ đã kém còn phung phí - Ảnh 3.

Tờ Sanook thì gửi lời chúc tới các fan Thái Lan: "Chúc các fan vui vẻ! Thái Lan đã đánh bại Bahrain 5-0 ở trận mở màn VCK U23 châu Á".

Báo Thái dùng từ tàn bạo khi đội nhà hủy diệt Bahrain, chê đối thủ đã kém còn phung phí - Ảnh 4.

Trên fanpage Facebook, LĐBĐ Thái Lan đặt dòng thông báo nhẹ nhàng: "Tiểu Voi chiến khởi đầu VCK U23 châu Á thật đẹp mắt bằng chiến thắng 5-0 trước Bahrain".

Có thể thấy, truyền thông Thái Lan đang rất vui sướng khi đội nhà đại thắng Bahrain. Nhưng tất cả vẫn còn khá thận trọng khi đây mới chỉ là trận đầu tiên và chưa thể nói lên nhiều điều. Mục tiêu của Thái Lan ở giải này rất cao, khi phải lọt top 3 đội xếp hạng tốt nhất (trừ Nhật Bản) để có vé dự Olympic 2020 Tokyo.

Ở trận thắng Bahrain, lượng NHM tới theo dõi cũng rất ít, cho thầy fan Thái Lan kì vọng, nhưng cũng đã thất vọng quá nhiều vì bóng đá nước nhà nên vẫn còn nhiều sự nghi ngờ vào thầy trò HLV Nishino.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại