Báo Thái chỉ ra nghịch lý khó tin của đội nhà, lo lắng trước thềm trận đại chiến với tuyển Việt Nam

TT |

Theo tờ Khobsanam, được đá trên sân nhà chưa chắc đã là lợi thế của Thái Lan trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Với sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, Thái Lan đã không còn thoải mái như xưa mỗi khi đối đầu với người hàng xóm. Thậm chí, "Voi chiến" mới là những người chịu áp lực vào lúc này sau chuỗi thành tích thất vọng trước với "Những ngôi sao vàng" trong năm nay. Trong lần gặp gỡ tới đây, dù Thái Lan được đá sân nhà, tờ Khobsanam cũng không cho rằng đây là lợi thế đáng kể, nếu xét theo tiếng nói của lịch sử.

"Theo thống kê từ FIFA, đội tuyển Thái Lan vượt trội trước Việt Nam về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, 2 trong 3 thắng lợi của họ trước chúng ta lại đều diễn ra trên đất Thái. Các thắng lợi đó đều mang lại cảm xúc dâng trào cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam", trang tin này cho hay.

Theo đó, ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước Thái Lan trên sân Hàng Đẫy tại Tiger Cup 1998, hai lần còn lại chúng ta đánh bại người Thái đều trên chính thánh địa của đối phương.

Báo Thái chỉ ra nghịch lý khó tin của đội nhà, lo lắng trước thềm trận đại chiến với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trong trận bán kết King's Cup. Ảnh: Hiếu Lương.

Năm 2008, ngay ở Rajamagala, tuyển Việt Nam đã gây sốc khi hạ gục Thái Lan 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Ít ngày sau đó, Công Vinh đã ghi bàn thắng vàng phút bù giờ giúp Việt Nam lần đầu được hưởng cảm giác làm vua tại Đông Nam Á.

Tiếp đó, thời điểm hai đội gặp nhau tại King's Cup hồi tháng 6 vừa qua, Anh Đức sắm vai người hùng với pha lập công duy nhất khi trận đấu còn tính bằng giây mang về thắng lợi cho những chàng trai áo đỏ ở Buriram.

Chưa dừng lại, Khobsanam còn nhìn ra thêm một điều trùng hợp. "Lần nào họ thắng chúng ta cũng dười bàn tay của những ông thầy ngoại cả", từ Alfred Riedl tới Henrique Calisto và giờ là ông Park Hang-seo. Tờ báo này đưa ra thông tin trên như thay lời nhắc nhở với các cầu thủ nhà.

Báo Thái chỉ ra nghịch lý khó tin của đội nhà, lo lắng trước thềm trận đại chiến với tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Nếu tiếp tục đánh bại Thái Lan trận tới, ông Park Hang-seo sẽ là chiến lược gia đầu tiên hai lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong trận đấu đấu tới với tuyển Việt Nam, Thái Lan hy vọng sẽ trình diễn một bộ mặt khác khi trình làng HLV Akira Nishino. Ông thầy người Nhật Bản tỏ ra khá kỹ tính. Biết những hình ảnh tập của đội bị chụp trộm, ông lập tức yêu cầu đổi sân tập để đảm bảo an toàn.

Màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/9 trên SVĐ Thammasat.

Báo Thái chỉ ra nghịch lý khó tin của đội nhà, lo lắng trước thềm trận đại chiến với tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Akira Nishino của tuyển Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại