Báo Singapore "bóc" 5 sự cố bên lề khiến tất cả ngán ngẩm ở SEA Games 29

Triệu Mẫn |

Không chỉ có vấn nạn trọng tài, sự kém chu đáo trong cách chuẩn bị của chủ nhà Malaysia cũng khiến SEA Games 29 "kém vui" trong mắt các nước tham dự.

1. In nhầm cờ Indonesia

Báo Singapore bóc 5 sự cố bên lề khiến tất cả ngán ngẩm ở SEA Games 29 - Ảnh 1.

Cờ Indonesia bị in ngược.

Thật đáng buồn cho người Indonesia nếu mua cuốn tạp chí kỷ niệm ở SEA Games 29. Họ sẽ thấy cờ của Indonesia đã bị in lộn ngược. Sự nhầm lẫn được phát hiện ngay trong lễ khai mạc SEA Games. BTC cũng như Bộ Ngoại giao Malaysia đã phải đưa ra lời xin lỗi công khai ngay sau đó.

Cư dân mạng Indonesia cực kỳ phẫn nộ vì sự cố này. Họ đã tấn công hơn 30 website của Malaysia buộc Chủ tịch nước Joko Widodo của Indonesia phải lên tiếng xoa dịu: "Chúng ta đều rất tiếc về sự việc này nhưng đừng làm lớn chuyện lên nữa".

2. Nhầm lẫn cờ của 8 quốc gia

Báo Singapore bóc 5 sự cố bên lề khiến tất cả ngán ngẩm ở SEA Games 29 - Ảnh 2.

Cờ 8 nước bị sắp xếp sai.

Sự cố này do đài truyền hình quốc gia Malaysia RTM mắc phải. Họ đưa ra bảng xếp hạng huy chương và hãy nhìn xem, có đến 8/11 nước bị in cờ lẫn lộn. Điều này không phải xảy đến một hôm mà nó diễn ra 2 lần ở bản tin thứ Năm và thứ Sáu.

Sau đó, họ còn gắn nhầm cờ Singapore trong phần thi của VĐV Keith Lim (Malaysia). Ở phần quốc tịch của Lim, thay vì "MAS" như thường lệ thì họ nhầm sang "KUL".

3. VĐV Malaysia bị ngộ độc thực phẩm hàng loạt

Báo Singapore bóc 5 sự cố bên lề khiến tất cả ngán ngẩm ở SEA Games 29 - Ảnh 3.

VĐV Malaysia bị ngộ độc hàng loạt.

30 VĐV của đoàn Malaysia ở khách sạn Renaissance Kuala Lumpur đã dính ngộ độc thực phẩm. Trong đó có một người bị ngộ độc nặng và được mang đi cấp cứu. Ban đầu chỉ có 16 VĐV dính ngộ độc, sau đó sự ảnh hưởng lan rộng đến 30 người.

4. CĐV bóng đá Malaysia và những hành vi đáng phẫn nộ

Báo Singapore bóc 5 sự cố bên lề khiến tất cả ngán ngẩm ở SEA Games 29 - Ảnh 4.

Fan cuồng Malaysia đã có những hàng vi đáng phẫn nộ.

CĐV bóng đá Malaysia đã hô vang những lời chửi bới rất không đẹp hướng đến Singapore ở trận đấu hôm 16/8. Trận đó họ gặp Indonesia chứ chẳng liên quan gì Singapore hết. Sau đó, một CĐV Myanmar đã bị đánh hội đồng đến sưng mặt bên ngoài SVĐ Shah Alam.

5. "Quan chức" ngành thể thao Malaysia "tranh nhau" vào đội Polo

Báo Singapore bóc 5 sự cố bên lề khiến tất cả ngán ngẩm ở SEA Games 29 - Ảnh 5.

Đội Polo Malaysia đã đoạt HCV.

Theo đó, 2 vị quan chức hàng đầu trong ngành thể thao Malaysia là ông Khairy Jamaluddin, Bộ trưởng thể thao và ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) đều là những VĐV môn polo cừ khôi.

Ông Khairy Jamaluddin đang là tuyển thủ quốc gia Malaysia môn polo. Còn ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim là thành viên Hoàng tộc, Thái tử của bang Johor (Malaysia). Chủ tịch FAM cũng là một VĐV polo cừ khôi.

Bởi vậy, sau khi ông Khairy tuyên bố sẽ là bộ trưởng đầu tiên tham gia SEA Games thì Thái tử cũng lên tiếng đòi thi tài với bộ trưởng xem ai giỏi hơn sẽ vào ĐT Polo. Cuối cùng, không rõ cuộc tranh tài có xảy ra hay không nhưng Bộ trưởng Khairy đã tham gia vào ĐT Polo và cùng đồng đội đoạt HCV tại SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại