Báo nước ngoài: Việt Nam đã tạo nên kỳ tích trong đại dịch COVID-19

Thu Ngọc |

"Hành động nhanh chóng của chính phủ đã giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và củng cố niềm tin mạnh mẽ từ người dân tại nước này," tác giả Helen Clark trên tờ Channel News Asia viết.

Thông thường, nếu muốn chứng kiến không khí mua sắm tấp nập tại Việt Nam, tới siêu thị một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm phù hợp nhất. Tuy vậy, khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam, việc mua sắm ồ ạt cũng chỉ diễn ra vài giờ trước khi cuộc sống quay trở lại bình thường.

Việt Nam đã dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, và các trường học đã mở cửa trở lại sau mấy tháng nghỉ do dịch bệnh. Nền kinh tế đang khởi động lại, và người dân cũng như chính phủ Việt Nam đang hi vọng nền kinh tế nước này sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra và giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Số ca nhiễm COVID được báo cáo trên 300 ca và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Báo chí quốc tế đã đánh giá những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 là toàn diện và hiệu quả, một sự ghi nhận đầy khích lệ sau nhiều năm mở cửa kinh tế.

Tính chính xác của số liệu

Hãng thông tấn Reuters mới đây đã xuất bản một bài báo dài mô tả chi tiết về những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, từ việc đóng cửa sớm biên giới và các trường học cho đến việc triển khai theo dõi lịch trình di chuyển của những người nhiễm bệnh.

Các phóng viên đã gọi điện tới nhiều nhà tang lễ trong thành phố để kiểm tra xem hoạt động kinh doanh có thay đổi gì trong thời gian dịch bệnh hay không. Câu trả lời là không. Số lượng thi thể tiếp nhận còn giảm do cách biện pháp giãn cách xã hội giúp kéo giảm số vụ tai nạn giao thông.

Bài báo cũng khẳng định "các chuyên gia y tế công nói rằng Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 vì chính phủ đã thực hiện các biện pháp sớm và quyết liệt để hạn chế di chuyển, đưa hàng chục nghìn vào khu cách ly, mở rộng quy mô các xét nghiệm và triển khai 1 hệ thống để theo dõi những người nghi nhiễm bệnh".

Theo một người nước ngoài đã sinh sống ở Hà Nội từ giữa những năm 2000, "mọi người rất tuân thủ các quy định của chính phủ". Trên thực tế, kể cả những người nước ngoài vẫn hay phàn nàn về việc người dân Việt Nam không đeo mũ bảo hiểm cho trẻ con khi đi trên đường, cũng đã hết lời ca ngợi những nỗ lực của chính phủ và quyết định không quay lại quê nhà tránh dịch.

Chương trình theo dõi lịch trình di chuyển của người nhiễm bệnh đã liệt kê chi tiết tất các địa điểm mỗi người nhiễm COVID-19 đã đi qua để chính quyền có thể nắm được bao nhiêu người có khả năng đã tiếp xúc với người bệnh.

Ngày nay, mọi thứ đều đã thay đổi. Khả năng ứng phó với đại dịch COVID-19 thực sự đã là 1 ví dụ hoàn hảo cho thấy Việt Nam đã giải quyết được vấn đề một cách tốt nhất có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại