Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Chiến thắng mới cho Việt Nam".
Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm tại UNESCO
Theo bài viết, tại Kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng UNESCO diễn ra từ ngày 30/10 đến 13/11 tại Samarkand (Uzbekistan), Việt Nam một lần nữa được các quốc gia thành viên bầu làm Phó Chủ tịch Kỳ họp.
Việc đảm nhiệm vị trí này hai nhiệm kỳ liên tiếp (42 và 43) thể hiện rõ vị thế, uy tín và năng lực điều hành ngày càng được khẳng định của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương toàn cầu.
Đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam tại UNESCO.

Hình ảnh một Việt Nam chủ động, có trách nhiệm và đáng tin cậy trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Ảnh: Báo Đồng Nai
Đại hội đồng UNESCO là cơ quan quyền lực cao nhất của tổ chức, quy tụ 194 quốc gia thành viên, có nhiệm vụ quyết định các định hướng chiến lược, chính sách hợp tác và ngân sách hoạt động.
"Do đó, việc Việt Nam tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch giúp mở rộng đóng góp thực chất vào quá trình hoạch định chính sách, điều phối và triển khai các chương trình của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin – truyền thông" - Sputnik nhận định.
Thông điệp và cam kết của Việt Nam
Phát biểu tại Phiên họp toàn thể cấp cao ngày 4/11, Thứ trưởng Ngô Lê Văn ghi nhận những đóng góp quan trọng của UNESCO trong suốt 80 năm qua cho hòa bình, sự hiểu biết giữa các dân tộc và phát triển bền vững toàn cầu.
Ông nhấn mạnh rằng UNESCO đã thực sự khẳng định vai trò là “Ngôi nhà của trí tuệ nhân loại”.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, Thứ trưởng kêu gọi tổ chức này phát huy hơn nữa vai trò đặc thù của mình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết quốc tế và đề cao các cách tiếp cận sáng tạo, toàn diện.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Ông cũng chia sẻ các chính sách và sáng kiến mới của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Về giáo dục, Chính phủ đã quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh các trường công lập từ năm học 2025–2026, hướng tới một hệ thống giáo dục công bằng, bao trùm và chất lượng.
Trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam khẳng định văn hóa cần trở thành nền tảng và động lực nội sinh cho phát triển bền vững, đồng thời đề nghị UNESCO kiến nghị Liên hợp quốc phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”.
Trong nước, Việt Nam cũng đang xây dựng Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới. Ở lĩnh vực khoa học, Việt Nam đang triển khai chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một động lực quan trọng cho tăng trưởng.
Tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của 72 quốc gia – một trong những sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất thập kỷ.
Cùng thời điểm, Việt Nam cũng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Chương trình Thủy văn quốc tế và 60 năm Chương trình Khoa học về nước của UNESCO, thể hiện nỗ lực đóng góp vào bảo đảm an ninh số và an ninh nguồn nước toàn cầu.
Những dấu ấn mới và sự ghi nhận của quốc tế
Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mới của Việt Nam trong hệ thống danh hiệu của UNESCO.
Trong năm 2025, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới; thành phố Hồ Chí Minh được ghi danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh; và UNESCO phối hợp cùng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn.
Những sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa các giá trị phổ quát về đa dạng văn hóa và đổi mới sáng tạo.
Bên lề kỳ họp, Thứ trưởng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Giám đốc UNESCO đương nhiệm Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc mới Khaled El-Enany và lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO, đồng thời trao thư mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mời Tổng Giám đốc mới sớm thăm Việt Nam.
Các đối tác quốc tế đều đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, cùng vai trò ngày càng năng động và thực chất của Việt Nam trong UNESCO, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, qua đó khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, có trách nhiệm và đáng tin cậy trên trường quốc tế.