Hạm đội tàu ngầm của Nga là một lực lượng hùng mạnh, bao gồm tàu ngầm hạt nhân chiến lược, tàu ngầm tấn công diesel-điện mang tên lửa hành trình, chú trọng vào khả năng tàng hình, tốc độ và vũ khí đa năng.
Tạp chí Mỹ 19FortyFive (1945) đã đưa ra nhận định rằng họ ghi nhận thực tế Hải quân Nga có một trong những hạm đội tàu ngầm đông đảo và hiệu quả nhất thế giới.
Đặc biệt trong số đó là tàu ngầm hạt nhân Yasen được hiện đại hóa theo Dự án 855M, nổi bật với khả năng vận hành êm ái và tên lửa tầm xa, tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với lực lượng hải quân của NATO và Hoa Kỳ.
Những chiếc tàu ngầm này là phương tiện tác chiến dưới nước hiệu quả nhất của Hải quân Nga. Hiện tại 2 tàu ngầm lớp Yasen thuộc Dự án 885M đang được đóng với tốc độ rất khẩn trương.
Ấn phẩm này cũng đề cập đến tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình thuộc Dự án 949A "Antey". Chúng mang theo loại đạn Kalibr đa năng rất đáng sợ. Những chiếc tàu ngầm này có thể đạt tốc độ tối đa 33 hải lý/h dưới nước.
Tờ 1945 cũng đề cập đến một loại tàu ngầm hiệu quả khác của Nga - 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân loại Shchuka-B. Chúng cũng nhanh không kém, với tốc độ tối đa là 33 hải lý/h và mang theo tên lửa hành trình.
Bên cạnh đó, Hải quân Nga cũng có khá nhiều ngầm sử dụng động cơ điện-diesel. Chúng được trang bị ngư lôi và tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước.
Và như tác giả bài viết tin tưởng, Hải quân Nga sẽ tiếp tục đầu tư công sức và nguồn lực vào hạm đội tàu ngầm trong thời gian tới, biến lực lượng này trở thành một trong những công cụ răn đe hiệu quả nhất.
Tàu ngầm tấn công cỡ nhỏ C-Series do Ý nghiên cứu chế tạo.