Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt khiến bé gái 3 tuổi ngã dúi dụi ở lớp mầm non

Minh Mẫn |

Trong lúc cho bé gái 3 tuổi uống thuốc, bé có dấu hiệu nôn ói, bảo mẫu Mến đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt cháu bé.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bảo mẫu cơ sở mầm non trong lúc cho trẻ ăn có hành động tát liên tiếp vào mặt một bé gái khiến bé ngã dúi dụi xuống đất.

Bé gái sau đó leo lên ghế ngồi ngoan ngoãn, bảo mẫu này tiếp tục đút cho một bé gái khác ăn.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt bé gái 3 tuổi

Qua xác minh được biết, sự việc được quay lại trong buổi ăn sáng của trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao (thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Chiều 16/6, trao đổi với PV, bà Trương Thị Mỹ Hiền (chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao) xác nhận clip trên xảy ra vào bữa ăn sáng 16/6 tại cơ sở của mình.

Theo đó, bảo mẫu trong clip là cô Mến (30 tuổi) mới làm việc khoảng 2 tháng nay tại cơ sở mầm non này.

"Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã cho cô Mến thôi việc ngay trong sáng nay và trình báo với cơ quan chức năng của xã", bà Hiền nói.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt khiến bé gái 3 tuổi ngã dúi dụi ở lớp mầm non - Ảnh 2.

Lớp mẫu giáo nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Minh Mẫn.

Theo bà Hiền, năm 2010 cơ sở mầm non của bà được thành lập. Cơ sở mới được nâng cấp, sửa chữa và được đưa vào hoạt động 2 tháng nay.

"Hiện cơ sở có khoảng 40 trẻ, có tất cả 4 bảo mẫu tham gia vào công tác chăm sóc trẻ. Trong lớp luôn có camera để theo dõi, chúng tôi cũng cho phụ huynh theo dõi, không giấu bất cứ một điều gì. Sự việc xảy ra chúng tôi vô cùng đáng tiếc", bà Hiền phân trần.

Theo bà Hiền, bé gái trong đoạn clip khoảng 3 tuổi, mới được chuyển về cơ sở này thời gian gần đây. Sáng cùng ngày, bố mẹ bé có gửi thuốc đến lớp để các cô cho bé uống. Sau khi cho bé gái uống thuốc, bé có dấu hiệu nôn ói, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, cô Mến đã có hành động không phù hợp với nghề giữ trẻ.

"Hôm qua tôi mới nói chuyện với cô Mến, dạo này nhà cô Mến gặp chuyện, con nhỏ cũng hay ốm đau, nhà cũng khó khăn, sắp đến hạn đóng tiền nhà nên tâm lý cô Mến không ổn định.

Sau khi cô Mến đánh trẻ, chúng tôi đã xin lỗi gia đình bé, cô Mến cũng khóc van xin gia đình trẻ. Tôi mong ít nhiều mọi người hãy hiểu và thông cảm cho công tác dạy trẻ. Cô Mến giờ cũng đã mất việc, còn việc cô làm sai tới đâu sẽ bị pháp luật xử lý đến đó", bà Hiền nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại