Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco

Kiều Anh |

Cảnh sát chống bạo động đã phải cố gắng duy trì trật tự khi các cổ động viên của Pháp và Morocco đụng độ nhau tại các thành phố ở Pháp và Bỉ sau trận bán kết World Cup ngày 14/12.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 1.

Các cổ động viên của Pháp và Morocco đụng độ nhau ở thành phố Montpellier phía Nam nước Pháp.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 2.

Khoảng 10.000 cảnh sát ở Pháp và Bỉ đã được huy động để đối phó với tình trạng hỗn loạn trên đường phố sau khi Pháp giành chiến thắng trước Morocco và tiến vào chung kết World Cup 2022. Khoảng 2.200 cảnh sát với nhiều người được trang bị trang phục chống bạo động đã được bố trí ở riêng Paris trong khi các xe cảnh sát và hàng rào được xếp dọc Đại lộ Champs-Élysées. Trong ảnh là một người đứng cạnh các thùng rác đang bốc cháy ở Nice, Pháp sau trận bán kết ngày 14/12.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 3.

Tại một vài nơi, trong đó có Đại lộ Champs-Élysées, những cổ động viên bóng đá đã đụng độ với cảnh sát, phá hủy ô tô và cửa kính của một số cửa hàng.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 4.

Pháp và Bỉ là nơi tập trung số lượng lớn cộng đồng người Morocco với nhiều người trong số đó có 2 quốc tịch. Ảnh: Các cổ động viên ăn mừng chiến thắng sau khi Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2 - 0 trong trận bán kết World Cup 2022 ngày 14/12.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 5.

Cảnh sát chống bạo động được huy động trên các đường phố ở Bỉ do đụng độ diễn ra sau khi Morocco thất bại trong trận bán kết gặp Pháp ngày 14/12.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 6.

Cảnh sát chống bao động tại một địa điểm ở Bỉ sau trận bán kết Pháp và Morocco.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 7.

Phản ứng thất vọng của cầu thủ Jawad El Yamiq thuộc đội tuyển Morocco sau khi thất bại với tỷ số 0 - 2 trước đội tuyển Pháp tại Sân vận động Al Bayt ngày 14/12.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 8.

Cảnh sát trong trang phục chống bạo động cầm baton tại Đại lộ Champs-Élysées.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 9.

Các cổ động viên tập trung ở Paris trong trận Pháp gặp Morocco ngày 14/12. Cảnh sát chống bạo động cũng đã được huy động sau trận đấu.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 10.

Các cầu thủ Pháp ăn mừng chiến thắng sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Morocco ở Sân vận động Al Bayt ngày 14/12.

Bạo loạn nổ ra sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco - Ảnh 11.

Cảnh sát chống bạo động được huy động để giữ ổn định tình hình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại