Báo Indonesia: Thắng U22 Việt Nam là khả thi!

Thiên Thanh |

Tờ Indo Sport nhận định, U22 Indonesia hoàn toàn có thể thắng U22 Việt Nam, cũng như giành HCV SEA Games 30.

"Thắng U22 Việt Nam là khả thi"

U22 Indonesia đang nuôi tham vọng giành vé bán kết, và cuộc chiến với U22 Việt Nam mang ý nghĩa rất quan trọng.

Báo Indonesia: Thắng U22 Việt Nam là khả thi! - Ảnh 1.

Báo Indonesia tin đội nhà có cơ hội thắng U22 Việt Nam

Báo Indo Sport mới đây có bài viết đánh giá cao sức mạnh của U22 Việt Nam - một trong các ứng viên cho HCV SEA Games 30 .

"Đối với đội tuyển U22 Indonesia, U22 Việt Nam luôn là một thách thức lớn".

Indo Sport không quên lần gặp nhau giữa hai đội hồi đầu năm nay ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi Việt Nam thắng Indonesia 1-0.

"U22 Việt Nam luôn biết cách gây khó khăn cho U22 Indonesia khi gặp nhau.

Không nên quên một điều, trong lần gặp nhau hồi đầu năm, chính Việt Nam khiến cho Indonesia không thể giành vé dự VCK U23 châu Á 2020".

Tuy vậy, Indo Sport cũng nhấn mạnh U22 Indonesia có cơ hội để thắng U22 Việt Nam.

Cách nay 2 năm, ở SEA Games 29, U22 Indonesia cùng U22 Thái Lan giành vé bán kết, khiến U22 Việt Nam về nước ngay từ vòng bảng.

Báo Indonesia: Thắng U22 Việt Nam là khả thi! - Ảnh 2.

U22 Indonesia thắng 2 trận, chưa thủng lưới


"Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, U22 Việt Nam chắc chắn muốn đòi nợ U22 Indonesia, trong khuôn khổ SEA Games.

Xin nhấn mạnh, ở SEA Games 2017 U22 Việt Nam đã bị loại bởi U22 Indonesia do HLV Luis Milla dẫn dắt ngay từ vòng bảng".

"Đến lúc giành HCV SEA Games"

Không chỉ nói về khả năng thắng U22 Việt Nam , Indo Sport còn nhận định, đây là thời điểm U22 Indonesia chinh phục chiếc HCV SEA Games kể từ 1991.

Kể từ chiến thắng năm 1991, bóng đá Indonesia chưa bao giờ chiến thắng ở Đại hội Thể hhao Đông Nam Á.

Báo Indonesia: Thắng U22 Việt Nam là khả thi! - Ảnh 3.

Indo Sport tin vào năng lực HLV Indra Sjafri và U22 Indonesia


Trong bài phân tích mới nhất, Indo Sport đánh giá U22 Indonesia có cơ hội để chấm dứt gần 3 thập niên không giành HCV SEA Games.

"HCV ở SEA Games 1991 là thành tích cuối cùng mà đội tuyển quốc gia Indonesia đạt được. Ở SEA Games 2019, dự kiến ​​bóng đá Indonesia có thể xua tan cơn khát của mình".

Kết quả mà U22 Indonesia giành được thực sự mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Indo Sport phân tích: "U22 Indonesia thắng cả 2 trận vừa qua mà chưa thủng lưới. Trước SEA Games, đối thủ mạnh U22 Iran cũng không thể thắng đội quân của Indra Sjafri trong 2 trận giao hữu (U22 Indonesia thắng 2-1, hòa 1-1 với U22 Iran).

Đội tuyển của Indra Sjafri vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng đây là cơ hội cho U22 Indonesia giành HCV".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại