Báo Indonesia: "Hãy dè chừng U16 Việt Nam, họ vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh"

Song An |

Truyền thông Indonesia ấn tượng với màn trình diễn của U16 Việt Nam ở giải U16 Đông Nam Á và cho rằng đây là thách thức lớn đối với đội bóng chủ nhà.

Với tư cách chủ nhà của giải vô địch U16 Đông Nam Á, đội tuyển U16 Indonesia đặt quyết tâm rất cao và không giấu tham vọng vô địch. Trải qua lượt trận đầu tiên, U16 Indonesia giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U16 Philippines, trong khi U16 Việt Nam thắng đậm U16 Singapores với tỷ số 5-1.

Chứng kiến màn thể hiện của đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt, truyền thông Indonesia tỏ ra ấn tượng và cảnh báo đội nhà không được phép chủ quan. Cụ thể, tờ báo Indosports có bài viết: "ĐT U16 Indonesia hãy dè chừng. Việt Nam vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh dù đã hạ gục Singapores".

Theo đó, tác giả bài viết Adi Pratama phân tích: "Dù đóng vai trò chủ nhà, nhưng U16 Indonesia dường như phải nhận thức rất rõ về mối đe dọa đến từ U16 Việt Nam ở giải lần này. Dù có khởi đầu tốt nhưng các "Chiến binh sao vàng" dường như chưa thể phát huy hết khả năng của họ.

Báo Indonesia: Hãy dè chừng U16 Việt Nam, họ vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh - Ảnh 1.

Báo Indonesia đánh giá cao màn trình diễn của U16 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trước đó, họ đã phàn nàn rằng điều kiện sân bãi không thật sự tốt nhưng vẫn bỏ túi 3 điểm sau khi đè bẹp U16 Singapores bằng các bàn thắng của Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Xuân Toàn, Hoàng Công Hậu và cú đúp của Phan Thanh Đức Thiện.

Kết quả này giúp U16 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A, Indonesia chỉ xếp thứ hai vì chỉ thắng 2-0 trước Philippines. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng Philippines ở lượt thứ hai và vẫn giữ vững ngôi đầu bảng.

U16 Indonesia sẽ gặp U16 Việt Nam ở lượt thứ ba ngay sau đó. ĐT U16 Indonesia buộc phải giành chiến thắng nếu vẫn còn nguyên tham vọng lọt vào vòng bán kết và muốn giành chức vô địch. Lý do là bởi vị trí nhì bảng sẽ không đảm bảo chắc chắn một suất vào bán kết".

Trước đó, U16 Indonesia cũng nhận cảnh báo từ Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan tỏ ý không hài lòng khi đội nhà chỉ đánh bại Philippines với tỷ số thấp. Người đứng đầu PSSI yêu cầu Giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri cần phải trao đổi lại với HLV Bima Sakti xem xét lại thái độ thi đấu của các cầu thủ U16 Indonesia.

"U16 thi đấu thiếu gắng kết và bộc lộ nhiều sơ hở ở cả ba tuyến. Tôi đề nghị đội phải xem xét lại để sửa đổi các thiếu sót, đặc biệt là khâu ghi bàn. Thể lực của các cầu thủ cũng không thật sự đảm bảo khi bộc lộ rõ sự mệt mỏi về cuối trận. Tôi yêu cầu toàn đội phải lập tức chấn chỉnh vấn đề này vì chúng ta còn đấu với U16 Singapores và trận cuối gặp U16 Việt Nam để tranh ngôi đầu bảng", ông Mochamad Iriawan chia sẻ trên tờ Bola Times.

Báo Indonesia: Hãy dè chừng U16 Việt Nam, họ vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh - Ảnh 2.

Ý thức được trách nhiệm khi dẫn dắt U16 Indonesia nên HLV Bima Sakti tỏ ra thận trọng. Vị HLV này muốn áp dụng lối chơi cống hiến nhưng vẫn đảm bảo kết quả chiến thắng. Dù nhận được cảnh báo nhưng HLV Bima Sakti vẫn kiên định với mục tiêu đang xây dựng cho U16 Indonesia.

"U16 Indonesia đang dần hoàn thiện. Trận đầu tiên các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vấn đề này sẽ sớm khắc phục. Đội sẽ chơi tấn công nhiều hơn và kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng để chắc chắn giành vé vào bán kết", HLV Bima Sakti chia sẻ.

Trong thời gian gần đây, các cấp độ đội tuyển Indonesia thường xuyên nhận kết quả bất lợi trước tuyển Việt Nam. Do đó, việc tái ngộ U16 Việt Nam ở giải lần này được xem là cơ hội để HLV Bima Sakti tìm kiếm chiến thắng nhằm mang lại niềm vui cho CĐV đội nhà.

Giải U16 Đông Nam Á được chia thành 3 bảng đấu, 3 đội đầu bảng cùng với đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng bán kết. Trong quá khứ, đây là giải đấu mà các cầu thủ trẻ Việt Nam có thành tích tốt khi từng 3 lần vô địch vào các năm 2006, 2010 và 2017; đội tuyển U16 Indonesia từng vô địch vào năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại