HLV Singapore khâm phục U16 Việt Nam; báo Indonesia than phiền về hiện tượng lạ ở giải Đông Nam Á

Domino |

U16 Việt Nam đã có sự khởi đầu đầy ấn tượng tại giải U16 Đông Nam Á 2022.

Lời khen từ HLV Singapore

Đối đầu với U16 Singapore ở trận mở màn giải Đông Nam Á, U16 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 5-1. Đoàn quân áo đỏ trình diễn lối chơi tấn công đa dạng và liên tục đẩy đối phương vào thế phải chống đỡ suốt 90 phút.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Angel Toledano Flores Baca của U16 Singapore dành lời khen ngợi cho U16 Việt Nam: "Đối thủ của chúng tôi trong trận này quá mạnh".

HLV Singapore khâm phục U16 Việt Nam; báo Indonesia than phiền về hiện tượng lạ ở giải ĐNÁ - Ảnh 1.

U16 Việt Nam ghi 5 bàn vào lưới U16 Singapore.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông cũng rất muốn học trò chơi tấn công với nhịp độ cao sau khi bị U16 Việt Nam dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng vượt trội của U16 Việt Nam đã khiến kế hoạch này phá sản:

"Chúng tôi cố gắng đẩy đội hình lên cao, chơi bóng với tốc độ nhanh, tạo ra các cơ hội, nhưng điều đó là rất khó. U16 Singapore chỉ có thể dựa vào các pha phản công mà thôi. Chúng tôi sẽ phải cải thiện trong các trận đấu sắp tới và tôi đã nói với các học trò rằng hãy giữ tinh thần lạc quan".

Trong khi đó, dù đội nhà đã thắng 5-1, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn thẳng thắn chỉ ra những điều chưa thực sự hài lòng: "Kết quả trận đấu là 5-1 nghiêng về U16 Việt Nam. Dù vậy, một số cầu thủ vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất về mặt tinh thần và sự tự tin. Nếu như các học trò của tôi có được trạng thái tốt nhất, số bàn thắng đã có thể nhiều hơn 5 bàn".


Báo Indonesia than phiền về hiện tượng lạ

U16 Indonesia mở màn chiến dịch U16 Đông Nam Á bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U16 Philippines. Tờ Bola (Indonesia) hài lòng với kết quả trận đấu nhưng lại than phiền một hiện tượng lạ trên SVĐ Maguwoharjo:

"Trên các khán đài SVĐ Maguwoharjo là một bầu không khí tĩnh lặng lạ thường. SVĐ được thiết kế với sức chứa 31.000 khán giả nhưng chỉ có không đến 5.000 người đến xem trận đấu của U16 Indonesia.

HLV Singapore khâm phục U16 Việt Nam; báo Indonesia than phiền về hiện tượng lạ ở giải ĐNÁ - Ảnh 2.

Khán đài thưa thớt khán giả ở SVĐ Maguwoharjo.

Một trong những nguyên nhân lớn là giá vé quá cao dành cho một giải đấu bóng đá trẻ. Mức vé rẻ nhất là 50.000 rupiah (khoảng 79.000 đồng), còn cao nhất lên tới 100.000 rupiah (158.000 đồng). Đây là con số lớn so với thu nhập của người dân địa phương".

Khi được hỏi về vấn đề này, chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan tiết lộ ông đã sắp xếp một cuộc họp để bàn bạc nhằm điều chỉnh giá vé xuống mức hợp lý hơn. Ông cũng đăng đàn kêu gọi CĐV Indonesia hãy đến sân để ủng hộ cho các cầu thủ trẻ.

Trước đó ở giải U19 Đông Nam Á, các trận đấu của U19 Indonesia thường xuyên đầy ắp khán giả. Một số trận đấu ghi nhận số lượng khán giả đến cổ vũ lên tới gần 20.000 người.

Ban đầu, giải U16 Đông Nam Á dự kiến được tổ chức tại các địa điểm trùng với giải U19. Tuy nhiên, HLV Bima Sakti đã đề nghị chuyển địa điểm thi đấu về các sân Maguwoharjo và Sultan Agung vốn rất quen thuộc với các cầu thủ U16 Indonesia đồng thời có mức giá thuê hợp lý hơn.

U16 Việt Nam lo ngại về mặt sân Sultan Agung

Theo ghi nhận của các trợ lý U16 Việt Nam, mặt sân Sultan Aung không đều. Cỏ được trồng tới 3-4 loại khác nhau với chiều cao chỗ thấp, chỗ cao. Ngoài ra, vì các loại cỏ khác nhau nên có khu vực mặt sân cứng nhưng có chỗ mặt sân lại mềm. Nhiều chỗ lõm, mấp mô, gồ ghề.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển, chạy chỗ của các cầu thủ U16 Việt Nam. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc trụ chân ở từng khu vực (mềm, cứng). Thậm chí, các cầu thủ có thể bị lật cổ chân khi thi đấu trên mặt sân này.

Mặt sân Sultan Agung


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại