Báo Indonesia cay đắng: Chúng ta đã bị Việt Nam nhấn chìm trong nỗi hổ thẹn

Lupo |

Trận thua thứ tư liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khiến truyền thông Indonesia rất thất vọng.

Trên sân nhà, Indonesia nhận thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam. Trận thua này khiến hi vọng đi tiếp của Đại bàng Garuda gần như không còn. Tờ Detik nhắc đến hàng loạt thông số "thảm họa" của ĐT Indonesia sau trận thua:

"Lần đầu tiên sau 28 năm, ĐT Indonesia để thua Việt Nam trên sân nhà. Trong 8 lần gặp nhau trước đó, chúng ta thắng 4 và hòa 4. 4 trận tại vòng loại World Cup, Đại bàng Garuda kiếm được 0 điểm, ghi được 3 bàn nhưng nhận đến 14 bàn thua. Trong hiệp hai trước Việt Nam, chúng ta nhận 2 bàn thua chỉ cách nhau vỏn vẹn 6 phút".

Báo Indonesia cay đắng: Chúng ta đã bị Việt Nam nhấn chìm trong nỗi hổ thẹn - Ảnh 1.

Indonesia bất lực trong việc ngăn cản Việt Nam lên bóng và uy hiếp khung thành

Detik miêu tả ĐT Indonesia đã bị Việt Nam "nhấn chìm" trong trận đấu diễn ra tại đảo Bali và đây là thất bại đáng xấu hổ. Sự thất vọng thể hiện rõ trong những bình luận về trận đấu:

"Mặc dù có sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà, Indonesia không làm được điều gì đáng kể trên sân. Việt Nam áp đảo gần như hoàn toàn, họ chơi nhuần nhuyễn, gắn kết với những đường chuyền ngắn chính xác. Việt Nam thậm chí đã có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng được quả penalty ở phút bù giờ.

Đáng xấu hổ hơn cho Indonesia khi 3 trong 4 trận thua đến thời điểm hiện tại ở vòng loại World Cup 2022 là trước các đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á. Trung bình mỗi trận chúng ta nhận tới 3,5 bàn thua".

Báo Indonesia cay đắng: Chúng ta đã bị Việt Nam nhấn chìm trong nỗi hổ thẹn - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam đã có dịp ăn mừng chiến thắng trên sân của Indonesia sau 28 năm chờ đợi

Tờ Bola cũng không giấu được nỗi buồn khi đội nhà bị chấm dứt mạch trận ấn tượng trên sân nhà trước Việt Nam: "Trước trận đấu này, Indonesia không thua trên sân nhà trước Việt Nam từ năm 1991. Nhưng chuỗi thành tích tốt ấy đã bị hủy diệt. Tỉ số 3-1 thể hiện rõ sự vượt trội đến từ Việt Nam".

Bola cho rằng HLV Simon McMenemy phải chịu trách nhiệm cho những thất bại liên tiếp. Khả năng HLV người Scotland bị sa thải đang cao hơn bao giờ hết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại