Báo Hàn Quốc vẽ ra kịch bản đẹp như mơ cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020

Tiểu Mã |

Nếu có thể đối đầu thầy trò HLV Kim Hak-bum ở chung kết, đó sẽ là “cái kết mỹ mãn” dành cho U23 Hàn Quốc lẫn U23 Việt Nam.

Ngày 29/9, website Sports.Khan của Hàn Quốc có bài viết nói về VCK giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Bài viết được cây bút Yoon Eun-yong đặt tiêu đề: "Kim Hak-bum và Park Hang-seo sẽ phải chịu số phận tàn khốc hay sẽ sát cánh bên nhau trên con đường hoa".

Ở phần mở đầu, bài viết này cho rằng cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Việt Nam đều nằm ở bảng đấu khó khăn và hai đội hoàn toàn có thể gặp nhau từ vòng tứ kết ở giải đấu năm sau.

"Số phận thật không may mắn. Trong cuộc đua giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, cả HLV Kim Hak-bum và Park Hang-seo đều ở trong một nhóm khó khăn và báo trước một con đường đầy chông gai. Một vấn đề cần phải quan tâm, đó là liệu hai HLV sẽ phải chịu số phận tàn khốc hay sẽ sát cánh cùng nhau trên con đường hoa ở VCK giải U23 châu Á 2020.

Theo kết quả bốc thăm, Hàn Quốc phải nằm chung bảng đấu với Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam chung bảng với Triều Tiên, Jordan và UAE. Cả Hàn Quốc và Việt Nam đều không dễ để cùng tiến sâu. 

Báo Hàn Quốc vẽ ra kịch bản đẹp như mơ cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Báo Hàn Quốc cho rằng cả U23 nước này lẫn U23 Việt Nam đều nằm ở bảng đấu khó tại VCK U23 châu Á 2020.

Với Hàn Quốc, Iran là một thành trì truyền thống của Trung Đông trong khi Uzbekistan là một trong những đội mạnh nhất châu Á. Với Việt Nam, Jordan và UAE cũng rất đáng gờm và là những đội bóng rất mạnh ở Trung Đông.

Tuy nhiên, con đường chông gai của Hàn Quốc lẫn Việt Nam không dừng lại ở đó. Ở vòng tứ kết, có thể một trong hai đội sẽ phải chấm dứt hy vọng giành vé dự Olympic. Hàn Quốc và Việt Nam hoàn toàn có thể đối đầu nhau ngay từ vòng đấu này. Khi đó, chắc chắn sẽ có một trong hai đội phải từ bỏ hy vọng giành vé dự Olympic".

Ở phần sau của bài viết, cây bút Yoon Eun-yong đặt ra viễn cảnh "đẹp như mơ", đó là cả U23 Hàn Quốc lẫn Việt Nam sẽ cùng tiến sâu tại giải và sẽ chạm trán nhau ở… chung kết trên đất Thái Lan. Đó là kịch bản hoàn hảo bởi hai đội chắc chắn sẽ có vé dự Olympic Tokyo.

"Cách để Hàn Quốc và Việt Nam sẽ sát cánh với nhau trên con đường hoa cần phải bắt đầu bằng việc cả hai đội đều đứng nhất bảng ở giải U23 châu Á, qua đó tránh gặp nhau từ vòng tứ kết. Trong trường hợp đó, U23 Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có quyền để mơ về một cuộc chạm trán ở chung kết và đó là kịch bản không thể đẹp hơn.

Báo Hàn Quốc vẽ ra kịch bản đẹp như mơ cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Báo Hàn Quốc mơ về kịch bản hai đội sẽ đối đầu ở chung kết giải U23 châu Á 2020. Khi đó, chắc chắn cả hai đội sẽ đều có vé dự Olympic Tokyo.

Năm ngoái, Kim Hak-bum và Park Hang-seo đã có màn đối đầu ở bán kết Asiad tại Jakarta-Palemba, Indonesia. U23 Hàn Quốc vượt qua Việt Nam với tỷ số 3-1. Cuối cùng, Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản để giành HCV còn Việt Nam thua UAE ở trận tranh hạng Ba qua đó không thể giành huy chương. 

Còn ở giải sắp tới, có một điều thú vị hơn để chờ theo dõi, xem liệu số phận tàn khốc như Asiad có lặp lại với U23 Hàn Quốc và Việt Nam, hay hai đội sẽ cùng nhau bước trên con đường hoa đầy đẹp đẽ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại