Báo Hàn kể lại vụ mua cầu thủ theo cách "không tin nổi" của thầy Park và cái kết ngỡ ngàng

Linh Đan |

Thời kỳ còn dẫn dắt Gyeongnam FC tại K.League, HLV Park Hang-seo đã thực hiện một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ đầy mạo hiểm nhưng lại mang về thành công rất lớn.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1983 đến nay, K.League đã thu hút 886 cầu thủ nước ngoài từ 81 quốc gia tới Hàn Quốc thi đấu và chiếm gần một nửa số đó mang quốc tịch Brazil.

Trong số này, Everaldo de Jesus Pereira (hay còn được biết đến với cái tên Cabore) dù chỉ chơi bóng ở K.League một mùa giải nhưng đã để lại những dấu ấn đậm nét và được báo chí Hàn Quốc đánh giá là một trong những bản hợp đồng ngắn hạn thành công nhất. Và càng đặc biệt hơn khi chính HLV Park Hang-seo là người đã thực hiện thương vụ chiêu mộ Cabore.

Báo Hàn kể lại vụ mua cầu thủ theo cách không tin nổi của thầy Park và cái kết ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Tiền đạo Carobe ngày còn khoác áo Gyeongnam FC.

"Đó là vào thời điểm đầu năm 2007, khi thầy Park còn dẫn dắt Gyeongnam FC và có chuyến tập huấn tới Brazil trước thềm mùa giải mới. Tại đây, trong một lần xem bóng đá trên kênh truyền hình địa phương, HLV Park Hang-seo đã bị ấn tượng bởi màn trình diễn của Cabore trong màu áo Ituano FC.

Dù chỉ được xem qua TV và thậm chí Cabore còn không phải lựa chọn hàng đầu trong đội hình Ituano FC, tuy nhiên ông Park vẫn quyết định chiêu mộ bằng được tiền đạo sinh năm 1980 này, thậm chí không qua thử việc.

Thời điểm đó, thông tin về việc mua cầu thủ chỉ nhờ xem qua TV của HLV Park Hang-seo được xem như một vụ đánh cược và không nhiều người tin vào thành công của thương vụ này", trang Footballist của Hàn Quốc kể lại.

Báo Hàn kể lại vụ mua cầu thủ theo cách không tin nổi của thầy Park và cái kết ngỡ ngàng - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo mua Carobe qua TV và sau đó chứng minh được rằng ông đã đúng.

Tuy nhiên những gì diễn ra sau đó đã khiến tất cả phải cảm ơn niềm tin và quyết tâm của thầy Park. Trải qua 26 trận đấu, Cabore đóng góp 18 bàn thắng và 8 kiến tạo, qua đó giành được danh hiệu Vua phá lưới K.League 2007. Gyeongnam FC mùa giải ấy cũng kết thúc ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tranh chức vô địch.

Sau một mùa giải thành công, Cabore trở thành mục tiêu được nhiều đội bóng săn đón và đã quyết định chuyển sang thi đấu cho FC Tokyo. Chính quyết tâm của HLV Park Hang-seo cũng mang về một khoản thu không nhỏ cho Gyeongnam FC, khi đội bóng nhận được 3 tỷ won cho vụ chuyển nhượng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại