Bão cực lớn, 3 bang của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thanh Trúc |

Hơn 1 triệu người sơ tán vì bão Florence - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền đông Mỹ trong 64 năm trở lại đây.

Đông Nam nước Mỹ sắp đón một cơn bão lớn nguy hiểm. Theo Trung tâm Bão quốc gia (NHC) của Mỹ, cơn bão Florence đang mạnh cấp 4 theo thang phân loại bão 5 cấp Saffir-Simpson.

Theo CNN, cập nhật mới nhất cho thấy bão Florence vẫn đang tiến vào bờ đông với sức gió gần tâm bão đạt 225 km/h, cách phía đông- đông nam của vịnh Fear, bang North Carolina 1.167 km.

Bão cực lớn, 3 bang của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Bão Florence đang mạnh dần lên ở Đại Tây Dương. Ảnh: NASA

Bão Florence có khả năng sẽ đạt cấp 5 trước khi đổ bộ vào hai bang North Carolina và South Carolina vào ngày 13-9 (giờ Mỹ). Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bang North Carolina trong 64 năm trở lại đây.

Bão cực lớn, 3 bang của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Người dân bang South Carolina mua máy phát điện chuẩn bị đón bão Florence, ngày 10-9. Ảnh: AP

Bão Florence sau đó tiếp tục di chuyển sâu đến thành phố Pittsburgh, phía tây bang Pennsylvania. Bang lân cận Virginia cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Bão cực lớn, 3 bang của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Người dân bang South Carolina mua nước để chuẩn bị đón bão Florence, ngày 10-9. Ảnh: AP

Cơn bão có thể gây tình trạng mưa lớn nhiều ngày liên tục dẫn đến ngập lụt, lũ quét dữ dội và sóng nước cao đến 4m cực kỳ nguy hiểm.

Từ ngày 10-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên Bang thực hiện các biện pháp đối phó với cơn bão.

Hiện các bang North Carolina, South Carolina và Virginia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hơn 1 triệu người đã nhận lệnh sơ tán. Hàng triệu người khác đã đổ xô đến các siêu thị để mua nước, thức ăn, xăng dầu, máy phát điện, gỗ ép và túi cát chuẩn bị đón bão.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại