Báo chí soi chuyên cơ, limousine của hai tổng thống Putin và Biden: "Ai ngầu hơn?"

Minh Tiến |

"Ai ngầu hơn?" - đó là câu hỏi trên trang Pravda (Nga) khi so sánh máy bay và xe limousine chuyên dùng cho ông Putin và ông Biden.

Cặp chuyên cơ và xe limousine phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cặp chuyên cơ và xe limousine phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp mới đây của tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ Biden tại Geneva đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, với những lời nhắn nhủ, cảnh báo, và thậm chí cả ngầm đe nẹt lẫn nhau. Dù vậy, theo giới quan sát dù sao cuộc gặp diễn ra khá êm thấm và không "hung tợn" như một số người lo ngại.

Ngoài tâm điểm chính trị, báo chí phương Tây và những người bình thường thì lại quan tâm cả một khía cạnh khác của cuộc gặp Nga-Mỹ, đó là họ đi "soi", so sánh đoàn xe và máy bay của hai vị tổng thống.

Theo Daily Mail (Anh), tổng thống Biden đã tới cuộc gặp trên chiếc Cadillac One bọc thép có tên The Beast (Quái thú) trị giá 1,5 triệu USD – một hình ảnh vốn đã quá quen thuộc với truyền thông thế giới.

Cũng phải lưu ý rằng tiêu chuẩn của tổng thống Hoa Kỳ là chỉ có trung bình… 69 chiếc xe với các chức năng khác nhau đi hộ tống, đặc biệt nhất trong đó là chiếc xe chở "va ly hạt nhân" và một chiếc xe cứu thương bắt buộc tách rời đề phòng ám sát, tai nạn, ốm đau…

Báo chí soi chuyên cơ, limousine của hai tổng thống Putin và Biden: Ai ngầu hơn? - Ảnh 1.

'Quái thú' The Beast phục vụ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong khi đó, ông Putin xuất hiện tại Geneva trong một chiếc xe nội địa Nga Aurus Senat, với động cơ V8 4,4 lít công xuất 598 mã lực.

Giới quan sát đã phát hiện ra rằng "quái thú" của ông Putin được trang bị nào là camera có thể quan sát ban đêm, vòi rồng hơi cay và áo giáp dày 20 cm có thể chịu được một vụ nổ bom; nào là cửa của nó nặng tương đương cửa một chiếc Boeing 757; nào là lốp không thể bị xuyên thủng…

Chưa hết, chiếc xe còn được tích hợp hệ thống thông tin liên lạc tối tân, trang bị hệ thống oxy an toàn và nguồn cung cấp máu của chính tổng thống trong trường hợp khẩn cấp.

Nó cũng không ngán các cuộc tấn công hóa học và sinh học nào. Nó cũng chịu được đạn bắn và các vụ nổ khi lắp cửa sổ dày 7,6 cm. Chiếc xe này, hơn cả thế, lại được trang bị "áo giáp" là một hợp chất kết hợp giữa thép và gốm, có độ dày khủng lên tới 20 cm.

Trên thực tế, máy bay và xe limousine của các tổng thống xuất hiện tại các sự kiện thượng đỉnh thế giới vừa là sự kiêu hãnh, vừa phản ánh trực tiếp khả năng kỹ thuật của một đất nước.

Với Nga, sau khi Liên Xô tan rã, các hãng hàng không dân dụng Nga chủ yếu chuyển sang xài đồ ngoại. Vậy nhưng máy bay phục vụ các đời Tổng thống Nga thì luôn là "đồ nhà" gồm mấy chiếc Il-96-300PU, Tu-204 và Tu-214, trong đó chủ lực là Il-96.

Có tới 95% trang thiết bị của IL-96 giống như của máy bay thông thường. Nhưng, tất nhiên, do chuyên chở nguyên thủ quốc gia nên nó phải được trang bị hệ thống liên lạc đặc biệt, hệ thống bảo vệ chống tên lửa và mọi thứ cần thiết cho một chuyên cơ.

Trong thực tế, trang bị cho cả hai chuyên cơ của Putin và Trump gần như ngang nhau - hệ thống tiện nghi, an ninh và thông tin liên lạc đều ở cùng mức độ. Đem so sánh hai chuyên cơ Nga và Mỹ của hai tổng thống đương nhiệm, thì thấy Putin nhấn mạnh vào việc sử dụng không gian một cách thực tế, trong khi đó Biden lại chú trọng đến tính "hoành tráng" vốn có của người Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại