Bao che cho "chồng hờ", cô gái trẻ chạy trốn suốt 15 năm

Bảo Minh |

Cúc bị cáo buộc đã che giấu, giúp đỡ cho một nhóm đối tượng "Cướp tài sản" do Nguyễn Quốc, chồng "hờ" của Cúc cầm đầu.

Ngày 16/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Cúc (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Không tố giác tội phạm".

Cúc bị cáo buộc đã che giấu, giúp đỡ cho một nhóm đối tượng "Cướp tài sản" do Nguyễn Quốc (chồng "hờ" Cúc) cầm đầu. Sau 15 năm lẩn trốn, Cúc bị bắt rồi phải hầu tòa. Trong khi đó, chồng bà này đã chấp hành xong bản án, hai đối tượng liên quan vụ án cũng đã qua đời.

Hồ sơ vụ án xác định, hồi tháng 10/2001, Quốc bàn bạc với Math Nory Jane Minh Tuyền (em cùng mẹ khác cha với Quốc) và Lâm Linh (vợ "hờ" của Tuyền) tìm cách lấy trộm tiền, vàng của bà ngoại tên Tạ Thị Xuyến (SN 1917).

Họ đến nhà bà Xuyến tại xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh rồi sử dụng 2 viên thuốc dùng để cai nghiện ma túy pha vào ly trà đường để mời bà ngoại.

Sau khi uống ly trà, bà lão ngủ say. Lợi dụng lúc này, Quốc và vợ chồng em trai lẻn vào phòng bà này lục soát, trộm một khoản tiền 12.000 USD, 200 đô la Canada và các tài sản trang sức, vàng miếng. Họ bán hết tài sản rồi chia nhau tiền thu được để tiêu xài.

Cả ba sau đó cùng đến phòng trọ của Cúc, kể lại cho bà này biết sự việc. Mặc dù vậy, bà Cúc không trình báo cơ quan công an mà cùng 3 thủ phạm lẩn trốn đến tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Thanh Trang (mẹ ruột của anh em Quốc) phát hiện việc các con lấy trộm tài sản của bà Xuyến liền trình báo công an.

Hai năm sau, Quốc và vợ chồng em trai bị tóm gọn. Riêng Cúc tiếp tục bỏ trốn rồi ra đầu thú vào tháng 4/2018.

Hồi năm  2004, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lâm Linh 10 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 1 tội danh khác. Nguyễn Quốc lãnh 9 năm tù, Math Nory Jane Minh Tuyền lãnh 3 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại