Báo châu Á: Tuyển Việt Nam vừa thực dụng kiểu Mourinho, vừa tấn công đẹp mắt

Minh Anh |

Đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện lối chơi thực dụng rất lợi hại nhưng không thể đánh bại Myanmar vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Dù chơi hay hơn Myanmar trong phần lớn thời gian trận đấu với nhiều cơ hội được tạo ra, đội tuyển Việt Nam không thể giành 3 điểm khi để đối thủ cầm hòa không bàn thắng. Theo nhận xét của cây viết Akshat Mehrish trên Fox Sports Asia, đây là trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang Seo tiếp tục cho thấy sự lợi hại của phong cách thực dụng được ví như "phong cách Jose Mourinho".

Tuy nhiên khác với trận gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam không chỉ thể hiện sự chắc chắn với lối chơi thiên về phòng ngự mà còn cho thấy cả sức mạnh trong tấn công. Đó là hình ảnh tuyển Việt Nam trong hiệp 2 khi đội khách liên tục gây sức ép, tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý và chỉ bị cầm hòa vì dứt điểm quá tệ.

"Những pha di chuyển phối hợp của hàng công tuyển Việt Nam rất đẹp mắt. Họ có những đường chuyền chuẩn đến từng li cho đồng đội chạy chỗ. Tuy nhiên cuối cùng các cầu thủ Việt Nam không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng", cây viết Akshat Mehrish bình luận trên Fox Sports Asia. Tác giả bài viết cũng cho rằng tuyển Việt Nam không gặp may khi bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ.

Báo châu Á: Tuyển Việt Nam vừa thực dụng kiểu Mourinho, vừa tấn công đẹp mắt - Ảnh 1.

Lối chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho đội tuyển Việt Nam được so sánh với phong cách Jose Mourinho. (Ảnh: Quang Minh)

Trong một bài viết khác trên Fox Sports Asia, tác giả Gabriel Tan nhận định rằng thầy trò HLV Park Hang Seo có thể hài lòng với kết quả hòa. Thậm chí tỉ số 0-0 mang đến cho đội tuyển Việt Nam nhiều lợi thế hơn Myanmar.

"Với việc vào trận trong thế cửa trên, nhiều người có thể nói tuyển Việt Nam phải thất vọng với trận hòa 0-0. Nhưng 1 điểm từ trận này có lợi cho họ hơn vì chỉ phải gặp Campuchia ở lượt cuối trên sân nhà, trong khi Myanmar cần một kết quả tốt trước Malaysia", Fox Sports Asia phân tích.

"Cách duy nhất để loại tuyển Việt Nam là Myanmar hòa Malaysia, hoặc Việt Nam thua Campuchia với cách biệt hơn 4 bàn, điều mà gần như chắc chắn không xảy ra".

Cũng trong bài viết này, tác giả đánh giá rằng tuyển Việt Nam là đội tuyển duy nhất ở Đông Nam Á có thể so được với Thái Lan về chiều sâu lực lượng. Cả hai đội đều có thể tung ra những "đội hình B" đủ chất lượng để tranh ngôi vô địch AFF Cup.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Myanmar 0-0 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại