Báo châu Á có sai khi cho rằng HLV Park Hang-seo cãi nhau với CĐV Indonesia trên khán đài?

Tiểu Mã |

Có vẻ như những gì tờ báo châu Á mô tả về HLV Park Hang-seo sau khi nhận thẻ đỏ là chưa thực sự chính xác.

Tối 10/12, tờ báo châu Á FOX Sports Asia có bài viết với tiêu đề: "Sau tấm thẻ đỏ, HLV Park Hang-seo cãi cọ với người hâm mộ Indonesia trên khán đài tại SEA Games 2019". Tác giả Harigovind của FOX Sports Asia đã mô tả lại tình huống này:

"Hình ảnh HLV Việt Nam Park Hang-seo cãi cọ với người hâm mộ Indonesia đã xuất hiện, sau khi ông phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games.

HLV Park Hang-seo bị cáo buộc đã tranh cãi với CĐV, sau khi ông bị thẻ đỏ cũng vì tranh cãi với trọng tài bởi lý do trọng tài đã không cho Việt Nam được hưởng một quả đá phạt lúc một cầu thủ Indonesia phạm lỗi với Nguyễn Trọng Hoàng.

Nhà cầm quân 60 tuổi không thể có mặt ở đường pitch khi Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên ở SEA Games, ông phải lui vào đường hầm bởi lo ngại có thể sẽ phải nhận một hình thức kỷ luật nặng hơn nữa.

Nói về trận đấu, chính Indonesia mới là đội khởi đầu tốt hơn, khi tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn…".

Báo châu Á có sai khi cho rằng HLV Park Hang-seo cãi nhau với CĐV Indonesia trên khán đài? - Ảnh 1.

Tờ FOX Sports Asia cho rằng HLV Park Hang-seo đã cãi nhau với CĐV Indonesia khi bị đuổi lên khán đài.

Có vẻ như những mô tả của tờ FOX Sports Asia chưa phản ánh chính xác những gì đã xảy ra sau khi thầy Park phải nhận thẻ đỏ. Bởi có vẻ như dù rất bất bình với trọng tài nhưng vị thuyền trưởng bên phía U22 Việt Nam không hề cãi nhau với các Indonesia trên khán đài.

Theo một số phóng viên Việt Nam có mặt tại địa điểm thi đấu, trên đường ông Park lên khán đài sau khi dính thẻ đỏ, một số quá khích của Indonesia đã hành động khiêu khích, ném chai lọ, có lời nói xúc phạm, thậm chí giơ "ngón tay thối" hay có ý định tiến lại gần HLV Park.

Sau đó, các tình nguyện viên và nhân viên an ninh đã phải can thiệp ngay lập tức, yêu cầu CĐV Indonesia bình tĩnh lại đồng thời lập rào ngăn các hướng di chuyển tới chỗ ngồi của ông Park. Một trợ lý Hàn Quốc và Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chạy tới ngồi bên cạnh thầy Park.

Tuy nhiên, ông Park chỉ ngồi đó chốc lát rồi đi vào đường hầm SVĐ và mọi thứ ổn định trở lại. HLV người Hàn Quốc chỉ có thể trở lại sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại