Bảo Anh: Bất tài mà cố sửa nát mặt cũng không giải quyết được gì!

Ngọc Anh |

“Thẩm mĩ không xấu, chỉ xấu khi người ta lợi dụng nó” - Bảo Anh gửi lời động viên Đức Phúc.

Thời gian vừa qua, việc ca sĩ Đức Phúc công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Có nhiều ý kiến cho rằng, sau khi "dao kéo", Đức Phúc trông điển trai và cuốn hút hơn xưa. Nhưng cũng có không ít nhận định đánh giá gương mặt hiện tại của Quán quân "The Voice 2015" thiếu tự nhiên, "cứng đờ" sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bảo Anh: Bất tài mà cố sửa nát mặt cũng không giải quyết được gì! - Ảnh 1.

Ngoại hình mới của Đức Phúc khiến nhiều người bất ngờ.

Dù gây ra luồng tranh cãi đa chiều, song Đức Phúc đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các đồng nghiệp trong làng giải trí.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Anh vừa chia sẻ rằng: "Đối với mình Phúc ngoan, thật thà, hát hay. Thẩm mỹ không xấu, chỉ xấu khi người ta "lợi dụng" nó.

Phúc đã có tài và giờ hy vọng với một gương mặt xinh xắn hơn em sẽ ngày càng chinh phục được khán giả yêu nhạc. Nói vậy để hiểu bất tài mà có cố gắng sửa nát mặt thì cũng không giải quyết được gì...".

Bảo Anh: Bất tài mà cố sửa nát mặt cũng không giải quyết được gì! - Ảnh 2.

Bảo Anh gửi lời động viên Đức Phúc trên mạng xã hội.

Ngoài Bảo Anh, nhiều sao Việt cũng bất ngờ, thích thú với ngoại hình hiện tại của Đức Phúc. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh viết lên trang cá nhân: "Đúng như tưởng tượng của mình. Good move, em Phúc".

Ca sĩ Thanh Duy thì nhận xét: "Tôi không thể tin vào mắt mình. Mừng cho em nó quá. Hát hay mà lại đẹp trai thì trời ơi ai làm lại em em ơi. Nói thiệt là nhìn hình coi clip mình tim mình rớt một nhịp luôn. Có nét của anh hai Lam Trường".

Bảo Anh: Bất tài mà cố sửa nát mặt cũng không giải quyết được gì! - Ảnh 3.

Phạm Quỳnh Anh bày tỏ sự quan tâm đến ngoại hình hiện tại của Đức Phúc.

Bảo Anh: Bất tài mà cố sửa nát mặt cũng không giải quyết được gì! - Ảnh 4.

Ý kiến của Thanh Duy sau khi Đức Phúc "dao kéo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại