Báo Ấn Độ: Lính Ấn Độ ở vùng biên giới bị tấn công bất ngờ, "hung thủ" đã bỏ trốn vào rừng

An An |

Người lính bị tấn công đã được đưa tới bệnh viện địa phương chữa trị. Sức khỏe của nạn nhân hiện đã ổn định trở lại.

Hãng thông tấn United News of India (Ấn Độ) ngày 13/9 đưa tin, một binh sĩ thuộc Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) đã bất ngờ bị tấn công khi anh này đang làm nhiệm vụ tại Kashmir và hung thủ là một con gấu hoang.

Theo báo Ấn Độ, vụ việc xảy ra vào tối 12/9. Một con gấu hoang đã vào ngôi làng ở Badgam, trung tâm Kashmir, từ một khu rừng gần đó và tấn công Rajender Singh Rawat khi binh sĩ này đang trực gác.

Sau đó, trước khi những người khác trong làng ra tay thì con gấu đã bỏ trốn vào rừng.

Rawat bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. Được biết, tình hình hiện tại của binh sĩ này đã ổn định trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại