Băng nhóm tín dụng đen “siết cổ” gần 120 con nợ ở Tây Ninh

T.Dung-T.Lực |

Bọn chúng đã cho khoảng 119 người vay với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng, lãi suất là 20%/tháng...

Chiều 1-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi), Phạm Văn Tuyên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Ðiệp (18 tuổi, cùng quê huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra mở rộng về hành vi vay nặng lãi.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Trảng Bàng thu giữ tang vật gồm: 45 giấy chứng minh nhân dân, 82 sổ hộ khẩu, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 máy tính dùng để tính tiền, 3 quyển sổ ghi lại các hoạt động vay tiền và trên 21 triệu đồng tiền mặt…

Tại cơ quan Công an, cả ba bước đầu khai nhận, đã cho khoảng 119 người vay với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng, lãi suất là 20%/tháng. Ðể tiện cho việc hoạt động, Tuyên đứng ra thuê một phòng trọ trên địa bàn để cất giữ toàn bộ giấy tờ của con nợ.

Hàng ngày, Nghĩa, Tuyên, Ðiệp chia nhau thu tiền của người vay. Nếu người vay nợ không có khả năng chi trả thì cả nhóm đe doạ, đánh đập, buộc phải trả tiền đúng thời hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại