Bằng chứng về việc người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất

Cẩm Mai |

Một thợ xây đã thấy miếng nhôm tạo tác bằng tay cách đây 250.000 năm. Nó như 1 bằng chứng cho việc người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất.

Vụ việc bắt đầu từ năm 1973, nhưng bị giữ bí mật. Thợ xây bên bờ sông Mures cách không xa thành phố Aiud nằm giữa Romani, đã thấy 3 đồ vật nằm sâu 10m dưới lòng đất.

Thử nghiệm tại Romani cho thấy đồ vật được làm bằng 12 thứ kim loại và 90% là nhôm. Đồ vật có niên đại 250.000 năm tuổi.

Bằng chứng về việc người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất - Ảnh 1.

Đồ vật kim loại lạ cũ kỹ.

Kết quả thử nghiệm được một phòng thí nghiệm tại Lausanne, Thụy Sĩ, xác nhận. Kim loại nhôm ở đồ vật không phải do con người tạo ra. Cách đây 200 năm, con người mới tạo tác nhôm được trong khi đồ vật đã 250.000 năm tuổi.

Bằng chứng về việc người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất - Ảnh 2.

Vị trí thành phố Aiud trên bản đồ Romani.

Trông chúng dị thường và cũ kỹ. Các nhà khảo cổ đã đến ngay và xác định được 2 đồ vật này là hóa thạch. Đồ vật thứ 3 trông như miếng kim loại do con người làm ra. Mặc dù nó nhẹ nhưng nó được phỏng đoán là lưỡi rìu.

Cả 3 đồ đật đó được đưa đến phân tích thêm ở thành phố Cluj, tỉnh Transylv thuộc Romani. 2 mẫu xương hóa thạch được cho rằng của động vật có vú đã tuyệt chủng chết cách đây 10,000-80,000 năm. Các chuyên gia giật mình bởi đồ vật thứ 3 bằng kim loại rất nhẹ và có thể do con người chế tạo.

Bằng chứng về việc người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất - Ảnh 3.

Đồ vật dài 20cm, rộng 12,5cm và dày 7cm.

Mảnh kim loại có mặt lõm làm nó như do con người tạo ra và nó phức tạp hơn một chi tiết trong hệ thống máy móc cơ khí nên nó như đánh đố các chuyên gia.

Cuộc tranh luận đồ vật kim loại có phải là một bộ phận của UFO không đến nay vẫn chưa kết thức. Nó như bằng chứng về nền văn minh ngoài hành tinh đã từng đến Trái Đất.

Ông Gheorghe Cohal,quyền chủ tịch Hiệp hội UFO Romani, cho biết: "Phòng thí nghiệm đã kiểm tra và kết luận rằng mảnh UFO cổ này không tương ứng với chi tiết máy móc cơ khí nào trên Trái Đất". 

Bằng chứng về việc người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất - Ảnh 4.

Đồ vật kim loại lạ trông nhhư cái lưỡi rìu.

Nhưng nhà sử học Mihai Wittenberger khẳng định vật thể là một chi tiết máy bay Đức từ Thế chiến II. Đó là bánh răng của máy bay Messerschnmitt ME 262.

Bằng chứng về việc người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất - Ảnh 5.

Có giả thuyết nó là cái bánh răng máy bay từ thế chiến II.

Những người săn tìm UFO lên tiếng rằng, lời giả thích này không hợp với niên đại của đồ vật. Vật thể kim loại lạ hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Lịch sử Cluj-Napoca, với hàng chữ "Chưa rõ nguồn gốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại