Bằng chứng tố cáo trọng tài cướp trắng chức vô địch của Việt Nam?

Tiểu Mã |

Đây là tình huống vô cùng tranh cãi và nếu trọng tài công nhận bàn thắng này, Việt Nam mới là những nhà vô địch thay vì Thái Lan.

Trọng tài Dương Đức Hiền khẳng định bóng đã qua vạch vôi

"Tôi khẳng định pha đó bóng đã vào lưới rồi. Tôi đã xem đi xem lại tình huống quay chậm rồi mới nói. Bóng đã hoàn toàn vượt qua vạch vôi".

Sau 5 lượt đá luân lưu đầu tiên, 2 đội hòa với tỷ số 3-3. Bước vào loạt sút thứ 6, số 12 của Thái Lan - Thongsombut trượt chân nên đá bóng ra ngoài.

Sau đó, số 8 của Việt Nam - Nguyễn Thị Liễu cũng đá bóng đập người thủ môn Thái Lan.

Đây là tình huống gây tranh cãi vì pha quay chậm cho thấy dường như bóng đã đi qua vạch vôi khung thành Thái Lan.

Nhưng trọng tài vẫn không cho rằng cầu thủ của Việt Nam đã đá thành công, dù đứng rất gần bóng.

Xem lai loạt sút luân lưu giữa ĐT nữ Việt Nam vs Thái Lan.

Bằng chứng tố cáo trọng tài cướp trắng chức vô địch của Việt Nam? - Ảnh 3.

Tình huống gây tranh cãi ở lượt sút thứ 6.

Sau tình huống này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lao vào phản ứng và các trọng tài đã tiến hành hội ý. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn được đưa ra và các vị vua áo đen đã không công nhận bàn thắng.

Cho đến lượt sút thứ 9, chúng ta đã thất bại, với tỷ số luân lưu 5-6 đầy đau đớn và chức vô địch chính thức rơi vào tay người Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại