Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa

Minh Toàn |

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” khai mạc sáng nay tại trung tâm văn hóa tỉnh Tây Ninh.

Những bằng chứng tại triển lãm gồm tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ tập hợp từ nhiều nguồn trong và ngoài nước đã được tổ chức tại 37 tỉnh thành, 10 điểm đảo, huyện đảo và 8 đơn vị lực lượng vũ trang.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng dự khai mạc triển lãm và trao tặng bản đồ, tư liệu chủ quyền cho tỉnh Tây Ninh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho hay, trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, việc công bố các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, đảo của Việt Nam là rất cần thiết.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 2.

Nhân dân, cán bộ chiến sỹ tại buổi triển lãm tư liệu chủ quyền.

Giúp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân là việc hết sức quan trọng và cần thiết cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 3.

Nhiều em học sinh cũng tới tham dự triển lãm.

Thứ trưởng khẳng định, triển lãm này trưng bày một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu nhập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả TQ, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 4.

Chiến sĩ, người dân tham gia triển lãm.

Bất kỳ sự xâm phạm nào đối với 2 quần đảo này đều đi ngược với đạo lý và luật pháp quốc tế.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 5.

Một chiến sĩ chăm chú theo dõi những hình ảnh của triển lãm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc thông tin, các tư liệu quý giá tại cuộc triển lãm sẽ giúp các thế hệ thanh thiếu niên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử và chủ quyền không thể chối cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 6.

Các chiến sĩ theo dõi chăm chú.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 17 – 21/5 tại Trung tâm văn hóa, số 24 Hoàng Lê Kha, TP Tây Ninh.

Bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh 7.

Các em học sinh cũng chăm chú theo dõi.

Toàn bộ tư liệu và bản đồ ở triển lãm này đều được Bộ TT&TT trao tặng cho tỉnh Tây Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại