Băng buôn ma túy 'khủng' ném lựu đạn về phía cảnh sát để thoát chạy

Minh Toán |

Trong quá trình tháo chạy, Phát ngồi sau xe ném 1 quả lựu đạn loại M67 về phía tổ công tác nhằm ngăn chặn, chống trả lực lượng truy đuổi.

Ngày 19/8, Công an TP.HCM tổ chức thông tin về quá trình theo dõi, triệt xóa đường dây buôn bán ma túy lớn từ Nghệ An vào TP.HCM tiêu thụ. 9 đối tượng đã bị khởi tố điều tra, trong đó nhà chức trách xác định, Vũ Ngọc Vân (43 tuổi) và Bùi Văn Điệp (39 tuổi, cùng ngụ quận 9) cầm đầu băng nhóm này.

Quá trình theo dõi, cảnh sát phát hiện rạng sáng 21/6, Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam lái xe ô tô hiệu Hyundai chở ma túy từ Quảng Bình vào địa bàn TP.HCM, giao cho Bùi Văn Điệp ở phường Tăng Nhơn Phú, quận 9. 

Sau khi nhận hàng, Điệp lái ô tô chở Bùi Văn An (19 tuổi, quê Đồng Nai) giao tiếp số ma túy trên cho đồng bọn. Cụ thể, Điệp giao cho Đồng Quốc Duy 1 kg ma túy, giao cho Huỳnh Bảo Anh (33 tuổi, ngụ quận 4) 2 kg ma túy đá.

Điệp tiếp tục móc nối để mua lại 10.000 viên thuốc lắc để giao ngược lại cho Võ Thành Bảo.

Sau khi nhận diện các đối tượng chính trong đường dây và hành vi phạm tội lực lượng công an triển khai phá án.

8h30 ngày 21/6, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ (36 tuổi, quê Nam Định) thu giữ 60 gam ma túy tổng hợp.

Căn cứ lời khai của Vân, chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt Bùi Văn Điệp và khám xét nhà ở quận 9. 

Tại thời điểm khám xét, cảnh sát phát hiện Nguyễn Phúc Thiện, Trần Hải Đăng lén đem 12,6 kg ma túy tổng hợp từ nhà Điệp đi cất giấu.

Cảnh sát phát Bùi Tấn Phát và một người chưa rõ lai lịch đem ba lô chứa 2 kg ma túy tổng hợp và 10.000 viên thuốc lắc đi tấu tán nên truy đuổi.

Trong quá trình tháo chạy, Phát ngồi sau xe ném 1 quả lựu đạn loại M67 về phía tổ công tác nhằm ngăn chặn, chống trả lực lượng truy đuổi. Tuy nhiên, lựu đạn không nổ và Phát tháo chạy vào đường nội bộ mất tích.

5 ngày sau, tới 26/6, Ban chuyên án phối hợp với Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), bắt giữ được Phát. Cảnh sát vẫn đang truy bắt kẻ còn lại.

Căn cứ lời khai của Điệp, Ban chuyên án bắt giữ Huỳnh Bảo An, khám xét căn hộ ở chung cư Millennium, quận 4, thu giữ 48 bánh heroin, 1 khẩu súng hiệu Retay và 5 viên đạn.

Quá trình điều tra đến nay, Phòng PC04, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp, Bùi Văn An, Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh, Bùi Tấn Phát, Đồng Quốc Duy về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại