Ban tổ chức Pháp mở rộng giảm số lượng khán giả vào sân theo dõi

Đình Cường |

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, Ban tổ chức Pháp mở rộng đã phải có những điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu.

Theo dự kiến ban đầu, Roland Garros sẽ đón khoảng 5000 khán giả/trận tới sân theo dõi những màn so tài của các tay vợt trên mặt sân nâu đỏ quen thuộc. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ y tế nước này, việc hạn chế số lượng khán giả đã được tính tới.

Ban tổ chức Pháp mở rộng giảm số lượng khán giả vào sân theo dõi - Ảnh 1.

Các khán giả vào sân sẽ phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn

Theo đó, trong mỗi 1 ngày, sẽ chỉ có tối đa 1000 khán giả được phép vào sân. Con số này đã giảm đáng kể so với dự kiến. Những người đã lỡ đặt vé sẽ được hoàn tiền hoặc có quyền ưu tiên mua vé cho mùa sau. Tất cả việc này đều đến từ 1 "thủ phạm" quen thuộc: COVID-19.

Hiện tại Pháp đang đứng trước làn sóng thứ 2 của dịch bệnh và dù chưa có vùng nào tuyên bố tình trạng giãn cách xã hội, nhưng các nhà chức trách nước này cũng đã chuẩn bị các phương án ứng phó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại