Ban tổ chức chơi xấu, xử ép để “truyền nhân Diệp Vấn” thua bẽ bàng trước võ sĩ tán thủ?

Tiểu Mã |

Chứng kiến việc đệ tử Đinh Hạo vấp phải nhiều sự chỉ trích, võ sư Dư Xương Hoa đã lên tiếng với những phát biểu đầy bất ngờ.

Cách đây ít ngày, võ sư Đinh Hạo phái Vịnh Xuân đã bị hạ gục sau 74 giây bởi võ sĩ tán thủ chuyên nghiệp Trần Cẩm Vân. Sau thất bại, Đinh Hạo đã vấp phải không ít luồng ý kiến chê bai từ cư dân mạng Trung Quốc. Thậm chí, sư phụ của Đinh Hạo là Dư Xương Hoa cũng bị "liên đới", xuất phát từ màn sơ cứu đầy khó hiểu của mình.

Đến rạng sáng 1/11, tờ Sohu (Trung Quốc) đã đăng tải những phát biểu rất bất ngờ của võ sư Dư Xương Hoa (người gọi Diệp Vấn là sư công). Nhân vật này tố ban tổ chức cố ý "chơi xấu" rồi bày tỏ mong muốn về một kịch bản Đinh Hạo sẽ tái đấu rồi hạ knock-out Trần Cẩm Vân hòng trả thù cho thất bại ở trận "lượt đi".

Ban tổ chức chơi xấu, xử ép để “truyền nhân Diệp Vấn” thua bẽ bàng trước võ sĩ tán thủ? - Ảnh 1.

Dư Xương Hoa cho rằng Đinh Hạo bị xử ép.

Dư Xương Hoa nói: "Đinh Hạo thực sự không bị thương một chút nào. Sau khi tỉnh lại, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn thi đấu thêm một hiệp nữa. Thế nhưng, ban tổ chức sự kiện đã cố ý xử thua cho Đinh Hạo. Cậu ấy không có cơ hội để tiếp tục chiến đấu dù cậu ấy hoàn toàn có khả năng để làm điều đó.

Khả năng của Đinh Hạo là rất mạnh. Thế nhưng, cậu ấy buộc phải bị xử thua. Tôi là sư phụ của Đinh Hạo từ hơn 10 năm nay nên tôi hiểu quá rõ về cậu ấy.

Thực sự là cậu ấy đã chịu rất nhiều áp lực từ trận đấu này. Chỉ cần bình tâm trở lại, Đinh Hạo sẽ không gặp khó khăn gì để đánh bại Trần Cẩm Vân khi hai người tái đấu với nhau. Chỉ cần Trần Cẩm Vân đồng ý, chúng tôi sẽ tái đấu bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng Đinh Hạo sẽ trả thù thành công bằng cách hạ knock-out Trần Cẩm Vân".

Ban tổ chức chơi xấu, xử ép để “truyền nhân Diệp Vấn” thua bẽ bàng trước võ sĩ tán thủ? - Ảnh 2.

Dư Xương Hoa cho rằng Đinh Hạo có thể đấu tiếp nhưng ban tổ chức không cho anh cơ hội.

Theo Sohu, những phát biểu của Dư Xương Hoa chắc chắn sẽ tạo nên tranh cãi. Bởi rõ ràng ở trận đấu vừa qua, Đinh Hạo đã bị đá tới tím mặt và ngất xỉu. Sẽ không nhiều người hâm mộ tin rằng Đinh Hạo có thể tiếp tục thi đấu với Trần Cẩm Vân ở một trạng thái như vậy.

Song ở chiều hướng ngược lại, việc Dư Xương Hoa tố cáo ban tổ chức "chơi xấu" lại không phải hoàn toàn thiếu cơ sở nếu nhìn rộng ra nhiều trận đấu tại Trung Quốc trong suốt hai năm qua. Bởi sau nhiều trận đấu gây tranh cãi, một số cư dân mạng Trung Quốc cũng cho rằng có thể ban tổ chức cố tình sắp xếp các cặp đấu thiếu cân bằng với mục đích giúp các võ sĩ hiện đại giành chiến thắng trước các võ sư cổ truyền.

Ban tổ chức chơi xấu, xử ép để “truyền nhân Diệp Vấn” thua bẽ bàng trước võ sĩ tán thủ? - Ảnh 3.

Dư Xương Hoa (phải) là sư phụ của Đinh Hạo trong hơn 10 năm qua.

Mới đây, võ sư Đinh Ngọc Huy – Chưởng môn Long Hổ Môn ở TP.HCM cũng đặt ra "thuyết âm mưu", cho rằng ban tổ chức ở Trung Quốc cố ý tạo ra các trận đấu với kết cục thất bại thuộc về các võ sư cổ truyền, với những mục đích bí ẩn.

Tuy nhiên, cho đến nay, luồng quan điểm cũng chỉ là những ý kiến suy đoán chứ chưa có bằng chứng cụ thể để chứng minh việc các đơn vị tổ chức ở Trung Quốc cố ý dàn xếp một số trận đấu gây tranh cãi.

Đinh Hạo thua ê chề sau 74 giây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại