Võ sư Nam Anh Kiệt: Tôi sẽ là người đầu tiên góp tiền để Cung Lê đấu Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng Cung Lê chỉ “ăn mày dĩ vãng” và là một “chuyên gia” xuyên tạc sự thật.

Vừa qua, Cung Lê và võ sư Flores phái Vịnh Xuân Nam Anh lại bước vào một cuộc khẩu chiến mới sau khi võ sĩ gốc Việt về Việt Nam để theo dõi sự kiện boxing Victory 8.

Cung Lê khẳng định rằng anh đã nhắn cho Flores địa chỉ nơi ở của mình và sẵn sàng "đấu đến chết" nhưng Flores không dám đến. Cung Lê ngạo mạn cho rằng nếu giao đấu, chỉ cần một đòn của anh là đủ để khiến Flores "đi ngủ ngay"!.

Lập tức Flores đã đáp trả kịch liệt. Võ sư người Canada cho rằng Cung Lê chỉ là gã "anh hùng rơm, đạo đức giả". Theo Flores thì Cung Lê chưa bao giờ dùng võ thuật để làm những việc cao quý mà tất cả chỉ nhằm mục đích kiếm tiền.

Chứng kiến màn khẩu chiến của Cung Lê, võ sư Nam Anh Kiệt, cựu Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh tỏ ra rất bức xúc trước động thái "khiêu chiến" của võ sĩ gốc Việt.

Tối 30/10, võ sư Nam Anh Kiệt chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Thực sự tôi không hiểu vì sao một võ sĩ nổi tiếng như Cung Lê lại cứ thích bới bèo ra bọ. Chuyện đã qua lâu rồi tại sao ông ta cứ nhắc lại mãi. Bản thân ông ta từ trước tới nay chỉ đánh vì tiền. Ông ta nhìn nhận vấn đề một cách sai bét.

Ông ta bây giờ lại bới lại chuyện cũ với danh nghĩa là để bảo vệ những võ sư già ở Việt Nam. Khổ nỗi, mấy võ sư Linh và võ sư Châu đều là những người đàng hoàng tử tế, có ai cần ông ta bênh vực đâu. Cách nói của Cung Lê chỉ lừa bịp mấy người không hiểu chuyện thôi. Mục đích của Cung Lê là đánh bóng tên tuổi, cái đó quá rõ rồi. Anh ta chỉ ăn mày dĩ vãng.

Võ sư Nam Anh Kiệt: Tôi sẽ là người đầu tiên góp tiền để Cung Lê đấu Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Võ sư Nam Anh Kiệt tỏ ra rất bức xúc và cho rằng Cung Lê chỉ là kẻ ăn mày dĩ vãng!.

Cung Lê cố tình lờ đi chuyện Flores chỉ bóc mẽ Huỳnh Tuấn Kiệt, còn hai võ sư Linh và võ sư Châu là giao lưu đơn thuần và đều đã cảnh báo trước về sự chênh lệch tuổi tác rồi nhưng Cung Lê không hề nói đến. Ông ta cũng không hề nói đến việc Flores chấp tuổi để đấu với Lưu Cường. Hơn nữa, chuyện cũ qua lâu rồi sao ông ta cứ bới lại hoài?".

Võ sư Nam Anh Kiệt cũng rất bức xúc và cho rằng, nếu Cung Lê thực sự muốn bảo vệ võ cổ truyền, tại sao không sang thách đấu Từ Hiểu Đông của Trung Quốc. Nếu Cung Lê làm điều đó, anh sẽ là người đầu tiên quyên góp tiền để Từ Hiểu Đông chấp nhận thượng đài.

"Không ai phủ nhận thành tích và tầm cỡ của Cung Lê, nhưng cách nhìn của anh ta là xuyên tạc sự thật để đánh bóng lại tên tuổi, điều đó không xứng tí nào. Tại sao ông ta không thay mặt các võ sư Việt Nam sang đất Trung Quốc mà thách đấu Từ Hiểu Đông khi Hiểu Đông nhục mạ văn hóa võ cổ truyền?

Cung Lê nói rằng anh ta yêu Việt Nam, vậy tại sao ông ta không làm một việc có ích là vạch trần những trò bịp của võ cổ truyền mà đi kiếm chuyện để tìm cách nổi tiếng trở lại. Tôi nghĩ Cung Lê làm gì cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền. Có vậy thôi.

Nếu Cung Lê lấy danh nghĩa là người Việt Nam đạt đẳng cấp cao nhất ở đấu trường võ thuật chuyên nghiệp quốc tế để thách đấu Từ Hiểu Đông, tôi dám chắc rằng người chiến thắng sẽ là Cung Lê. Tôi cam đoan rằng chính tôi sẽ là người đầu tiên quyên góp tiền và ủng hộ cho Cung Lê thách đấu Từ Hiểu Đông, bởi đó là anh ta làm một việc có ích và cổ vũ cho võ Việt".

Võ sư Nam Anh Kiệt: Tôi sẽ là người đầu tiên góp tiền để Cung Lê đấu Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

Võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng Cung Lê nên bảo vệ và cổ vũ võ cổ truyền Việt Nam bằng cách thách đấu Từ Hiểu Đông thay vì công kích Flores. Nếu Cung Lê làm điều đó, Nam Anh Kiệt sẽ là người đầu tiên quyên góp kinh phí.

Gác lại việc công kích Cung Lê, võ sư Nam Anh Kiệt cũng chia sẻ thêm về những khúc mắc giữa anh với võ sư Nam Nguyên Khánh:

"Tôi vẫn sẽ kiện ông Nam Nguyên Khánh. Nhưng đây là kiện cáo dân sự nên sẽ khá lâu mới có thể giải quyết. Tôi phải kiện để lấy lại danh dự, chứ tiền thì tôi biết ông ta cũng chẳng có đâu để mà đòi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại