BẢN TIN VI PHẠM 8/6: Pha "ảo thuật ngu xuẩn nhất" tại khu cách ly và nhà từ thiện đểu

Mạnh Mường |

Biết ít biết nhiều gì cũng được nhưng trên hết vẫn phải là biết điều!

Cán bộ biên phòng đang lấy lời khai đối tượng Vàng Seo Vư. Ảnh: VOV

Cán bộ biên phòng đang lấy lời khai đối tượng Vàng Seo Vư. Ảnh: VOV

Từ thiện đểu

Ngày 7/6, lãnh đạo xã Quang Châu, trình lãnh đạo huyện Việt Yên (Bắc Giang), ký quyết định xử phạt đối đối với Dương Quang T. (SN 1985, trú tại xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang). Người này đã có hành vi đưa người và phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch.

Ngày 5/6, núp dưới danh nghĩa xe từ thiện, chở hàng thiết yếu vào khu cách ly, T. điều khiển xe tải BKS 99C-117.63, mang theo nhiều thùng nước (loại bình 20L), vào bán cho người dân tại khu vực thôn Tam Tầng, xã Quang Châu.

Hành vi của T. được đề nghị phạt vi phạm hành chính, số tiền 35 triệu đồng.

Hành vi đã thiếu đàng hoàng

Những việc dù nhỏ cũng mang lỗi lầm!

Mỷ hại Vư hay Vư hại Mỷ?

Vàng Seo Vư đã nhận lời đưa Vàng Thị Mỷ, 1 nữ công nhân tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) – nơi đang là vùng dịch covid - sang Trung Quốc với giá 3,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi Vư và Mỷ đang tìm cách vượt biên thì bị Bộ đội Biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) phát hiện, bắt giữ, đưa đi cách ly, riêng Vư bị khởi tố. Chỉ vì 3,3 triệu đồng mà Mỷ và Vư cùng hại nhau.

Chim tham ăn sa vào vòng lưới

Cá tham mồi mắc phải lưỡi câu

‘Phi hành đoàn’ hạ cánh không an toàn

Đang lúc dịch bệnh căng thẳng, ‘cơ trưởng’ Nguyễn Văn Tuấn và ‘cơ phó’ Hồ Sỹ Hùng đã thuê phòng ở khách sạn Mường Thanh Diễn Châu (Nghệ An) để tổ chức cho nhóm thanh niên 4 nam, 3 nữ sử dụng ma túy và bay lắc.

BẢN TIN VI PHẠM 8/6: Pha ảo thuật ngu xuẩn nhất tại khu cách ly và nhà từ thiện đểu - Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bình Minh - Báo Nghệ An.

Ngày 07/6, Phòng Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng trên về các hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Rất lạ ở chỗ, lễ tân khách sạn Mường Thanh Diễn Châu có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng, tìm đủ lý do để từ chối mở phòng khách sạn phục vụ cho công tác đấu tranh tội phạm. Cơ quan chức năng mất hơn hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể xông vào hiện trường, bắt quả tang các đối tượng.

Khi bập vào nàng tiên nâu

Cuộc đời chắc chắn đổi màu tối thui

Pha "ảo thuật" phi nhân tính ở khu cách ly

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện một người F1 nhờ người "thế thân" trong khu cách ly.

Khi cơ quan này rà soát, đã phát hiện một nhân vật không mời mà đến, đó là ông T.Đ.D. (39 tuổi, trú phường 11, TP Đà Lạt), trong khi người phải cách ly là ông Đ.N.D (51 tuổi) thì lại biến mất. Sau khi đấu tranh, hai nhà ảo thuật vừa liều mạng vừa ngu xuẩn này đã cúi đầu thừa nhận việc thế thân hi hữu này.

Khi não không ở trên đầu

Đạo đức đi vắng, gieo sầu cho nhau

Tiếng nhạc đánh lạc tiếng thơm/ Thể dục đánh gục thể diện

Ngày 7-6, Công an TP.Tuyên Quang đã củng cố hồ sơ để xử phạt bà Ứng Thị Lan Anh, chủ quán cà phê Bolero (ở phường Tân Quang), về hành vi Vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, nhận tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng đến kiểm tra, phát hiện tại tầng 3 của quán này, rất nhiều người đang tụ tập nhảy aerobic, không đeo khẩu trang. Công an địa phương tiến hành lập biên bản đối với chủ quán.

Bên cạnh đó, UBND phường Tân Quang đã xử phạt 14 người, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang.

Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe thật đáng khuyến khích, nhưng xin hãy đúng thời điểm, quan trọng là đúng quy định!

"Thượng đài" tại chốt kiểm dịch

Ngày 7/6, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang), đã làm việc với ông Lê Hồng Tân (53 tuổi, ở xã Thanh Lâm) và anh Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, ở huyện Lạng Giang) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Tân và anh Lân đã "thượng đài" và cãi vã với ông Ngô Văn Kiên (42 tuổi, cán bộ trực chốt) tại chốt kiểm dịch thôn Ngò, xã Thanh Lâm.

Kết quả, ông Kiên bị vỡ xoang hàm, gãy xương gò má và xương mũi, phải đưa đi cấp cứu.

Các cụ dạy cấm có sai

Lựa lời mà nói đâu tai vạ gì

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại