Hệ thống tên lửa bí ẩn của Triều Tiên có bề ngoài giống Hermes do Nga phát triển.
Trong sự kiện diễn ra ở Triều Tiên về chủ đề "cuộc cách mạng khoa học và công nghệ", một hệ thống tên lửa chiến thuật đã được trưng bày, rất đặc biệt khi cấu hình của nó giống với tổ hợp Hermes do Nga phát triển vào những năm 1990.
Tên của loại vũ khí mới do Triều Tiên chế tạo vẫn chưa được tiết lộ, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy tầm bắn của nó là 100km. Sự xuất hiện của dự án này đã thu hút sự chú ý của chuyên gia Andriy Tarasenko - một nhà nghiên cứu nổi tiếng về lịch sử xe bọc thép.
Nếu nói về sự khác biệt giữa "bản sao" của Triều Tiên và dự án Hermes của Nga thì ngoài tầm bay ngắn hơn về mặt hình thức, còn có sự khác biệt đáng chú ý ở đầu đạn, khi ở tổ hợp vũ khí do Bình Nhưỡng chế tạo, tầng thứ hai của tên lửa thường là một quả bom lượn.
Một điểm cần quan tâm khác là số lượng đạn, lên tới 22 ống phóng trên hệ thống của Triều Tiên so với chỉ 6 của tổ hợp Hermes nguyên bản. Vũ khí này thực chất lần đầu tiên được hé lộ vào tháng 5/2026, trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật.
Vụ phóng thử hệ thống tên lửa của Triều Tiên, có hình dáng bên ngoài tương tự Hermes của Nga,
Trang Defense Express nhấn mạnh thêm những điểm sau, có vẻ như hệ thống tên lửa mới của Triều Tiên nên được gọi là "bản nâng cấp" dựa trên Hermes OTRK thay vì sao chép đơn thuần.
Đồng thời yếu tố cốt lõi của việc phát triển tên lửa mới với đầu đạn dẫn đường dạng bom lượn, về mặt khái niệm đề cập đến GLSDB, khi Mỹ tích hợp bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB vào đạn trang bị cho tổ hợp HIMARS.
Hiện vẫn còn một câu hỏi bỏ ngỏ về việc tại sao chính Liên bang Nga lại quyết định từ bỏ việc thực hiện dự án Hermes, khi nó đã gần như về tới đích.
Theo giới chuyên gia, có khả năng người Nga sau khi đánh giá các lựa chọn hiện tại đã quyết định rằng việc tập trung vào tên lửa RM-48U cho hệ thống S-400, hoặc Sarma MLRS như một "phiên bản nội địa của HIMARS" sẽ phù hợp hơn so với tiếp tục đầu tư vào một dự án từ những năm 1990.