
Theo ấn phẩm Business Insider (BI), Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng phiên bản mới của máy bay không người lái cảm tử Molniya trên chiến trường Ukraine.

Tờ BI nhấn mạnh, Nga đang sử dụng cáp quang để điều khiển một số máy bay không người lái tấn công cỡ lớn của mình, khiến chúng gần như miễn nhiễm với tác chiến điện tử của đối phương.

Theo thông tin từ cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhiy Beskrestnov, hiện đã có ít nhất 5 trường hợp máy bay không người lái Molniya đã trải qua hiện đại hóa đang được sử dụng.

Ông Beskrestnov cho biết thêm, việc trang bị cáp quang cho Molniya làm giảm tốc độ hành trình nhưng đồng thời cải thiện khả năng liên lạc giữa máy bay không người lái và người điều khiển.

Quân đội Nga tin rằng cáp quang "cung cấp khả năng chống nhiễu điện tử và truyền tải video chất lượng cao, mặc dù nó làm giảm phạm vi tác chiến và dung lượng tải so với các loại cáp tiêu chuẩn khác".

Theo ấn phẩm BI, Nga ngày càng sử dụng nhiều UAV có hệ thống liên lạc cáp quang chống nhiễu, và hiện tại, vũ khí cầm tay vẫn là biện pháp phòng thủ tốt nhất chống lại các phương tiện tấn công cảm tử như trên.

Mặc dù vậy, việc sử dụng UAV cảm tử điều khiển bằng cáp quang cũng đang bộc lộ nhược điểm, đó là giá thành tăng cao của vật liệu cấu thành, khi một cuộn cáp dài 50km hiện còn đắt hơn module thu phát internet vệ tinh Starlink.

Khi sử dụng Starlink, người điều khiển có thể ở vị trí an toàn sau hậu phương nhưng vẫn có thể kiểm soát phương tiện, thay vì phải áp sát tiền tuyến như khi sử dụng máy bay không người lái cáp quang.