Bạn muốn hẹn hò: Vừa gặp, cô gái đã có nhận xét khiến chàng trai đáp lời "anh không thích"

Hương Trà |

Tuy nhiên sau đó, anh chàng cũng vui vẻ chấp nhận coi đây là một lời khen mà cô gái dành cho mình.

Phản ứng của anh chàng Nguyễn Đăng Nam (25 tuổi) trước lời nhận xét của cô gái Huỳnh Ngọc Băng Tâm (23 tuổi) khiến những người theo dõi Bạn muốn hẹn hò có phần bất ngờ. Chẳng là vào thời điểm khi hàng rào ngăn cách được mở ra, lần đầu gặp Đăng Nam, cô gái Băng Tâm đã cảm thán: "Đúng gu của em, anh cũng baby, cũng cute".

Nghe lời nhận xét của cô gái, Đăng Nam liền nhăn mặt phản bác: "Thực sự mà nói thì, ai nói anh baby, cute thì anh cũng không thích lắm. Nếu lời khen đó cách đây 5 hay 7 năm thì còn được".

Tuy nhiên, Băng Tâm vẫn giữ lời nhận xét ban đầu và không có ý định thay đổi: "Nhưng đối với cảm nhận của em là anh cute". Không muốn cuộc gặp gỡ lần đầu sa vào những tranh cãi không cần thiết, Đăng Nam liền vui vẻ coi đó là lời khen thích hợp dành cho mình.

Bạn muốn hẹn hò: Vừa gặp, cô gái đã có nhận xét khiến chàng trai phản ứng anh không thích - Ảnh 1.

Trước đó trong phần giới thiệu, Băng Tâm cho biết cô chưa từng trải qua mối tình nào và muốn tìm một người bạn trai "cute", có làn da trắng, vui tính, không hút thuốc, không gia trưởng... Trong khi đó, anh chàng Đăng Nam thì không đặt ra một hình mẫu lý tưởng cụ thể mà anh tin vào cảm xúc của mình khi gặp đối phương. 

"Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi. Đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao", Đăng Nam chia sẻ.

Đăng Nam và Băng Tâm trong phần chia sẻ về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.

Tuy nhận xét Đăng Nam đúng "gu" của mình, thế nhưng cuối cùng Băng Tâm lại không bấm nút hẹn hò. Cô chia sẻ rẳng anh chàng 25 tuổi này đúng với những yêu cầu mà cô đặt ra, vậy nhưng cô lại chưa sẵn sàng cho việc yêu xa. Dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng tất cả đều tôn trọng quyết định của cô gái.

Hy vọng cả hai sẽ sớm tìm được người thích hợp với mình.

Bạn muốn hẹn hò: Cặp đôi Băng Tâm và Đăng Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại