"Bản lĩnh và sự xuất thần của Công Phượng tạo ra sự tưng bừng đầy khác biệt cho CLB TP.HCM"

Linh Đan (Ảnh: Hải Bình) |

Việc TP.HCM có thể thắng đậm đội bóng đang ở nhóm đầu như Viettel là kết quả khiến giới chuyên môn không khỏi bất ngờ.

Ở vòng 4 V.League 2020, TP.HCM không có được kết quả tốt khi bị Sài Gòn đánh bại với tỉ số 1-0. Sau trận đấu, đã có những ý kiến về việc giữa Công Phượng và Phi Sơn, HLV Chung Hae-seong chỉ nên sử dụng một trong hai để có được hiệu quả tốt hơn. Và quả thật đến trận gặp Viettel ở vòng 5, ông Chung đã cất Phi Sơn trên ghế dự bị và xếp Công Phượng đá chính.

Sự thay đổi này nhanh chóng mang lại kết quả khi Công Phượng tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của đội chủ sân Thống Nhất.

Bản lĩnh và sự xuất thần của Công Phượng tạo ra sự tưng bừng đầy khác biệt cho CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Bình luận về trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đây là một tỉ số gây bất ngờ, nhưng là hệ quả xứng đáng từ những khoảnh khắc cá nhân xuất thần của Công Phượng.

"Công Phượng có được 1 bàn thắng, 1 kiến tạo như thế người hâm mộ chắc chắn rất vui. Nhưng nói thật thì Viettel thua đậm làm tôi thấy khá buồn. Kết quả TP.HCM thắng 3-0 thực sự rất bất ngờ.

Những trận đấu trước TP.HCM đá không ổn lắm, nhiều cầu thủ chủ chốt cảm giác bị xuống phong độ. Trong khi đó, Viettel đang có đà tốt ở những vòng đấu vừa rồi nhưng không hiểu sao trận này hàng phòng ngự lại để thủng lưới đến 3 bàn.

Trận đấu này khác biệt nằm ở bản lĩnh trận mạc và TP.HCM với Công Phượng, Huy Toàn đã giải quyết được những khoảnh khắc tốt hơn. Công Phượng hôm nay đá xuất sắc như thế mà hàng công Viettel không có ai đối trọng lại được thì rõ ràng thua thiệt hơn rồi.

So về chất lượng cầu thủ thì TP.HCM đâu có nhỉnh hơn Viettel, nhưng những khoảnh khắc xảy đến từ sự tỏa sáng cá nhân và tính toán chuẩn xác hơn của HLV đã quyết định kết quả".

Bản lĩnh và sự xuất thần của Công Phượng tạo ra sự tưng bừng đầy khác biệt cho CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Công Phượng chơi xông xáo khiến hàng thủ Viettel vất vả theo kèm.

Nhận xét chi tiết hơn về nguyên nhân Viettel để thua đậm, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng TP.HCM đã có được bản lĩnh thi đấu cần thiết, trong khi đối thủ của họ lại bộc lộ nhiều vấn đề.

"Trận đấu này Viettel chơi không tốt, lại còn có những sai lầm cá nhân thì rõ ràng khó đá. Nguyên Mạnh ra vào chưa thật chuẩn dẫn đến bàn thua đầu tiên, đội tấn công nhiều mà bị thua trước sẽ tạo ra vấn đề tâm lý. Hiệp 1 đã thua 1-0 rồi nhưng tiếc rằng HLV chưa có sự chỉ đạo tốt, dẫn đến việc thua thêm và gần như đánh mất thế trận.

Tôi thấy mạng xã hội có bàn tán rằng Quế Ngọc Hải đá không hết chân trong tình huống Huy Toàn thoát xuống ghi bàn, nhưng đó chỉ là nhận xét cảm tính cá nhân thôi, tôi nghĩ khó có chuyện nể chân hay gì cả. Tình huống đó đơn giản là đối phương vượt qua rồi nên hậu vệ rơi vào thế khó thôi. Nhưng có điều nhìn vào đội hình Viettel rõ ràng thấy hàng phòng ngự của Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, rồi có cả ngoại binh nữa vậy mà lại có một trận đấu như vậy. Đây có thể coi là sai lầm chung của cả đội, không chỉ ở cá nhân mà còn cả việc sắp xếp của HLV nữa.

Bản lĩnh và sự xuất thần của Công Phượng tạo ra sự tưng bừng đầy khác biệt cho CLB TP.HCM - Ảnh 3.

Rõ ràng đối đầu với một TP.HCM được đá sân nhà và tỉnh táo hơn, Viettel bộc lộ ra việc vẫn còn là một đội bóng còn non kinh nghiệm. Không phải trong đội hình họ không có cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc, nhưng sự kết hợp với các cầu thủ trẻ để đốc thúc nhau thi đấu có lẽ chưa ổn. Hàng tiền đạo của Viettel chưa thực sự ổn định nhưng họ vẫn có những Khắc Ngọc, Hoàng Đức ở hàng tiền vệ, vậy mà lại để đối phương làm chủ cuộc chơi như thế.

Dù sao kết quả này cũng là sự thú vị của bóng đá khi một đội bóng đang có phong độ kém hơn lại có những cá nhân vụt sáng lên để đánh bại đối thủ có phong độ tốt", ông Vũ Mạnh Hải kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại